* Cần quan tâm đến số phận những người tị nạn do môi trường
 |
|
Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon (trái) và Thủ tướng Đan Mạch Lars Rasmussen tại Hội nghị Khối Thịnh vượng chung. Ảnh: AFP |
(TTXVN)- Ngày 28-11, các nhà lãnh đạo Khối Thịnh vượng chung, đại diện cho 1/3 dân số thế giới đã cam kết ủng hộ các cuộc đàm phán của Hội nghị thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc (LHQ) về chống biến đổi khí hậu, được tổ chức tại Copenhagen (Đan Mạch) vào tháng 12 tới, nhằm tiến tới một hiệp định mới đầy tham vọng về cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.
Tuyên bố về biến đổi khí hậu của Khối thịnh vượng chung, được đưa ra tại Hội nghị cấp cao về biến đổi khí hậu của khối, diễn ra ở Thủ đô Port of Spain của Trinidad & Tobago, đã cam kết theo đuổi một thỏa thuận “ràng buộc pháp lý” vào năm 2010, theo đó, các nước sẽ đưa ra mục tiêu cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Văn kiện còn ủng hộ chương trình sử dụng năng lượng sạch, trao đổi hạn ngạch khí thải cũng như nhấn mạnh sự cần thiết phải hỗ trợ các nước đang phát triển thực thi các chính sách thân thiện với môi trường. Tuyên bố được toàn bộ 53 nước thành viên ủng hộ này còn hoan nghênh sáng kiến thành lập Quỹ Phát động Copenhagen, bắt đầu từ năm 2010 và đóng góp 10 tỉ USD mỗi năm từ năm 2012, nhằm giúp các nước nghèo và dễ bị tác động từ biến đổi khí hậu đối phó với tình trạng Trái đất ấm lên.
Tổng Thư ký (TTK) LHQ Ban Ki-moon và Thủ tướng Đan Mạch Lars Rasmussen đã hoan nghênh tuyên bố trên của khối.
Trong các nỗ lực ứng phó với tình trạng ấm dần lên của Trái đất, các nền kinh tế lớn đã đưa ra những mục tiêu cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Hai nước được cho là “thủ phạm” gây ô nhiễm môi trường hàng đầu thế giới là Trung Quốc và Mỹ đã cam kết lần lượt giảm 40-45% và 17% lượng khí thải từ nay đến năm 2020 (so với năm 2005). Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố giảm 20% lượng khí thải nội khối đến năm 2020 (so với năm 1990). Hiện nay, duy nhất có Ấn Độ vẫn “giữ im lặng” về mục tiêu cắt giảm lượng khí thải gây hại cho Hành tinh Xanh. Tuy nhiên, ngày 28-11, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh khẳng định mục tiêu cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính của nước này sẽ “đầy tham vọng”.
* Trước thềm Hội nghị cấp cao thế giới về khí hậu tại Copenhagen, Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc (UNFPA) đã cảnh báo tình trạng số người di cư do ảnh hưởng của khí hậu đang tăng nhanh trong khi vấn đề này lại không được đặt ra trong chương trình nghị sự của Hội nghị Copenhagen.
Theo ước tính của UNFPA, đến năm 2050 sẽ có khoảng từ 50 triệu đến 1 tỉ người tị nạn vì lý do khí hậu. Các đợt di dân ồ ạt chủ yếu liên quan đến các vùng ven biển đang được phát triển, các vùng đồng bằng lớn. Từ nay đến năm 2050, hàng chục triệu người buộc phải rời bỏ chỗ ở ảnh hưởng bởi sự biến đổi khí hậu, nhưng số phận của họ lại không được đưa ra thảo luận tại các cuộc thương lượng quốc tế về người tị nạn. Những đợt di dân ồ ạt xuất phát từ nhiều nguyên nhân do biến đổi khí hậu gây ra, như mực nước biển tăng, tình trạng hạn hán kéo dài, nạn lũ lụt thường xuyên, lương thực không đủ để nuôi người dân, nguồn nước sinh hoạt và để sản xuất ngày càng giảm, đất đai bị xói mòn.
Theo dự đoán của nhiều chuyên gia khí tượng quốc tế, mực nước biển sẽ tăng hai mét vào năm 2100, trong khi đó 60% dân số của 39 thành phố lớn nhất sống tập trung tại các vùng bờ biển.