25/09/2017 - 21:11

Khơi sức dân 

Thời gian qua, UBMTTQVN xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới (NTM), góp phần thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Qua đó góp phần thiết thực cùng cấp ủy, chính quyền địa phương nâng chất các tiêu chí xã NTM, nâng cao đời sống của nhân dân.

Cán bộ Mặt trận xã Mỹ Khánh cùng nhân dân ấp Mỹ Ái dọn cỏ, vệ sinh, tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp.

Theo ông Huỳnh Văn Bảy, Chủ tịch UBMTTQVN xã Mỹ Khánh, tháng 1-2014, xã Mỹ Khánh được công nhận đạt chuẩn xã NTM. Mặt trận tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân nâng chất các tiêu chí xã NTM.

Để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, UBMTTQVN xã và các tổ chức thành viên đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể; trong đó, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho người dân về tầm quan trọng, nội dung, các tiêu chí của chương trình xây dựng NTM.

Từ đầu năm đến nay, UBMTTQVN xã cùng các tổ chức thành viên đã tổ chức trên 200 cuộc tuyên truyền cho trên 5.000 lượt cán bộ, hội viên và nhân dân về chủ trương, nghị quyết, văn bản của Đảng và Nhà nước gắn với việc tuyên truyền cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”.

UBMTTQVN xã cũng đã xây dựng được nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả. Nổi bật như mô hình vận động nhân dân thu gom, xử lý rác thải gắn với thực hiện tiêu chí “Sáng, xanh, sạch, an toàn”.

Hiện nay, mô hình được triển khai 7/8 ấp. Tại ấp Mỹ Ái, UBMTTQVN xã cùng các tổ chức thành viên đã vận động người dân xây dựng tuyến đường đẹp, trồng 3.000 cây vỏ đậu, chỉnh trang 60 hàng rào cây xanh, treo 75 bóng đèn thắp sáng trước ngõ; mua xe chở rác, thuê 1 lao động thu gom rác thải vận chuyển đến nơi quy định.

Chú Lê Văn Hào phấn khởi cho biết: “Trước đây, nhà tôi xử lý rác bằng cách đào hố chôn hoặc đốt. Từ khi có mô hình này, bà con ai nấy đều phấn khởi. Cứ khoảng 9 – 11 giờ sáng, xe rác lại đến tận nơi thu gom, mọi người cũng ý thức hơn trong việc giữ vệ sinh môi trường”.

Mặt trận xã cùng các tổ chức thành viên còn tích cực vận động nhân dân hiến đất, đóng góp ngày công lao động thực hiện nhiều công trình giao thông nông thôn.

Từ năm 2014 đến nay, Mặt trận xã cùng các tổ chức thành viên đã vận động nhân dân đóng góp bắc mới 2 cầu bê tông (rộng 2m dài 15m); bê tông hóa tuyến đường giao thông dài 8.500m, với kinh phí gần 2 tỉ đồng. Đồng thời, vận động nhân dân ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, cải tạo vườn tạp, phát triển các mô hình du lịch sinh thái; tạo điều kiện để nhân dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi.

Hiện nay, toàn xã có 31 tổ tiết kiệm và vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội, giúp 1.662 lượt hộ vay vốn phát triển kinh tế gia đình, với tổng dư nợ gần 34 tỉ đồng. Nhờ nguồn vốn này, nhiều hộ có điều kiện phát triển kinh tế gia đình. Xã cũng đã thành lập được 3 tổ hợp tác làm vườn, 1 tổ hợp tác trồng màu và nhiều mô hình du lịch sinh thái hoạt động hiệu quả.

Song song đó, MTTQVN xã còn tiếp tục duy trì và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động, các chương trình an sinh xã hội; đẩy mạnh phong trào xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa; phấn đấu vận động toàn dân mua bảo hiểm y tế đạt 85%…

Mặt trận cũng phối hợp với Công an xã phát động 100% gia đình ở tất cả 8 ấp đăng ký thực hiện 3 nội dung “không tội phạm, không ma túy, không mại dâm”, “hộ gia đình chấp hành đúng chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương”…

Ông Huỳnh Văn Bảy, Chủ tịch UBMTTQVN xã Mỹ Khánh, cho biết: “Thời gian tới, UBMTTQVN xã tiếp tục vận động các tầng lớp nhân dân đóng góp công sức nâng chất các tiêu chí xã NTM; vận động nhân dân đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống;… Qua đó, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển”.

Bài, ảnh: HỒNG VÂN

Chia sẻ bài viết