15/08/2019 - 10:07

Trường Cao đẳng Cần Thơ

Khởi sắc trong công tác tuyển sinh 

Tập trung đẩy mạnh công tác tuyển sinh 2019, đầu tư nguồn lực cho năm học mới đi đôi mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp nhằm giải quyết hiệu quả việc làm cho sinh viên… là những giải pháp được Trường Cao đẳng Cần Thơ thực hiện nhằm xây dựng “thương hiệu”.

Những ngày đầu tháng 8, Trường Cao đẳng Cần Thơ rộn ràng không khí chào đón năm học mới khi nhiều tân sinh viên đến làm thủ tục nhập học. Bà Nguyễn Thị Gái ở huyện Cờ Đỏ cho biết: “Tôi đi cùng con trai để nộp hồ sơ nhập học vào trường. Khi hay cháu đậu ngành Quản lý xây dựng, tôi mừng lắm. Điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, nên tôi định hướng con học nghề, để vừa phù hợp với khả năng của gia đình, cháu cũng sớm có công việc sau khi ra trường”. Còn Nguyễn Quang Huân (quận Cái Răng) chia sẻ: “Lúc đầu, em sợ không đậu vào ngành sư phạm. Khi trường công bố điểm chuẩn trúng tuyển, em vừa đủ đậu nên nhanh chóng làm thủ tục nhập học”.

Ngày 9-8 vừa qua, Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Cần Thơ tổ chức họp, đưa ra nhiều phương án xét tuyển, theo đó quyết định lấy mức điểm chuẩn trúng tuyển cho 11 ngành sư phạm là 16 điểm (tổ hợp xét tuyển). Đối với xét tuyển theo học bạ lớp 12, trừ hai ngành Âm nhạc và Mỹ thuật xếp loại Trung bình, các ngành còn lại thí sinh phải đạt học lực cuối năm từ loại Khá trở lên. Trong số 11 ngành xét theo học bạ, ngành Giáo dục tiểu học có điểm 7,2 và ngành Sư phạm Sinh học có điểm 6,5. Tiến sĩ Trần Thanh Liêm, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Đợt 1 này, chúng tôi chọn phương án xét tuyển phù hợp, để đảm bảo tuyển đủ chỉ tiêu, nhưng quan trọng vẫn là chất lượng đào tạo. Có 150/280 thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển vào các ngành sư phạm, đạt trên 53%”. Dù vậy, ông Liêm thông tin, trong 11 ngành sư phạm chỉ có  ngành Giáo dục tiểu học tuyển dư chỉ tiêu, 10 ngành còn lại vẫn chưa đủ. Ngoài ra, trong 23 ngành đào tạo nghề, đến nay có hơn 800 thí sinh (trong số 2.700 thí sinh trúng tuyển) làm thủ tục nhập học, trong khi tổng chỉ tiêu tuyển năm nay là hơn 2.000 sinh viên.

Thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học đợt 1-2019 vào Trường Cao đẳng Cần Thơ.

Lãnh đạo Trường Cao đẳng Cần Thơ nhận định công tác tuyển sinh năm nay sẽ khởi sắc, vì số thí sinh trúng tuyển đến trường làm thủ tục nhập học cao hơn so với năm 2018. Một số ngành có thí sinh đăng ký đông như: Sư phạm Giáo dục tiểu học, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành... Theo Tiến sĩ Hồ Thanh Tâm, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cần Thơ, năm nay, thí sinh đã có định hướng rõ ràng hơn trong việc lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực và kinh tế gia đình. Điều này chứng tỏ công tác phân luồng, tư vấn nghề nghiệp ở các địa phương, trường phổ thông bước đầu mang lại hiệu quả. “Đã có trường hợp thí sinh đủ điểm trúng tuyển đại học nhưng chọn học cao đẳng, bởi vấn đề mà thí sinh và phụ huynh quan tâm không chỉ là bằng cấp mà còn là việc làm sau tốt nghiệp”, ông Tâm nói.

Nhận thấy nhu cầu đó của phụ huynh, thí sinh, nhiều năm qua lãnh đạo nhà trường đa dạng công tác giải quyết việc làm như: giao lưu giữa sinh viên và doanh nghiệp; xây dựng Góc việc làm; duy trì, mở rộng mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp… Hiện trường đã ký kết chính thức khoảng 20 doanh nghiệp, tạo điều kiện cho sinh viên có nơi thực hành, thực tập. Thông qua hợp tác các doanh nghiệp và trường thường xuyên kiểm tra, đánh giá nội dung và từng bước xây dựng chương trình đào tạo sát thực tế. Tiến sĩ Hồ Thanh Tâm cho biết thêm: “Đào tạo chuyên sâu theo hướng ứng dụng, tăng thời lượng thực hành, giảm giờ học lý thuyết, trường cam kết đảm bảo chuẩn đầu ra đáp ứng nhu cầu xã hội. Hiện nay, tỷ lệ sinh viên của trường có việc làm sau tốt nghiệp đạt trên 70%; số còn lại các em tự tạo việc làm hoặc học liên thông lên đại học”.

Hơn 40 năm phát triển, Trường Cao đẳng Cần Thơ hiện có diện tích 6ha, gồm 10 phòng thí nghiệm thực hành chuyên ngành, 9 phòng vi tính được kết nối Internet, 1 phòng Multimedia; 1 phòng May công nghiệp; thư viện trên 7.000 đầu sách; Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Trường Mầm non và Tiểu học Thực hành thuộc trường. Trường hiện có trên 240 công chức, viên chức (5 Tiến sĩ, 10 Nghiên cứu sinh, 158 Thạc sĩ...). Năm 2019, trường tuyển 2.310 sinh viên cho 11 ngành sư phạm và 23 ngành khác. Sau khi tuyển xong đợt 1 (15-8), từ ngày 16-8 đến 25-8, trường nhận hồ sơ xét tuyển đợt 2. Sau ngày 8-9, nếu còn chỉ tiêu, trường sẽ thông báo đợt xét tuyển tiếp theo. 

Bài, ảnh: Đặng Ngọc

Chia sẻ bài viết