Da sinh học từ vỏ xoài - Ý tưởng khởi nghiệp xanh thôi chưa đủ...

Biến phụ phẩm vỏ xoài thành vật liệu mới, em Nguyễn Thị Thanh Vân ở xã Càng Long, tỉnh Vĩnh Long, đã sáng tạo nên dự án S2M - Nghiên cứu vật liệu da sinh học từ vỏ xoài, giúp giải quyết bài toán xử lý phụ phẩm vỏ xoài và tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp.

  • Năng động khởi nghiệp 

    Năng động khởi nghiệp

    Đầu năm 2020, anh Lê Văn Hoài Thương ở khu vực Phú Thuận, phường Tân Phú, quận Cái Răng quyết định đi học nghề đan thủ công mỹ nghệ từ dây nhựa ở tỉnh Đồng Tháp. Đến nay, anh Thương mở cơ sở đan dây nhựa có 15 lao động...

  • Khởi nghiệp với cửa hàng photocopy 

    Khởi nghiệp với cửa hàng photocopy

    Sau khi tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin của Trường Đại học Cần Thơ, chị Lê Thị Mai Đình, 30 tuổi, ở khu vực 6, phường An Bình, quận Ninh Kiều và bạn bè góp vốn mở cửa hàng photocopy bên trong trụ sở UBND phường An Bình

  • Mang cỏ bàng đi “xuất ngoại” 

    Mang cỏ bàng đi “xuất ngoại”

    Anh Bùi Thành Được (35 tuổi, ngụ ấp Đông Trung, xã Tân Chánh, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) đã sáng tạo ra nhiều sản phẩm từ cây cỏ bàng như ống hút, túi xách thời trang, ví, ba lô, nón du lịch,... góp phần phát triển kinh tế,

  • Rà soát, chuẩn bị mọi mặt đảm bảo Ngày hội khởi nghiệp Quốc gia của học sinh, sinh viên tại TP Cần Thơ thành công tốt đẹp 

    Rà soát, chuẩn bị mọi mặt đảm bảo Ngày hội khởi nghiệp Quốc gia của học sinh, sinh viên tại TP Cần Thơ thành công tốt đẹp

    (CT) - Chiều 6-5, bà Nguyễn Thị Kim Chi, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Ðào tạo, chủ trì cuộc họp với UBND TP Cần Thơ và Ban tổ chức Ngày hội khởi nghiệp Quốc gia của học sinh, sinh viên (HSSV) lần thứ VI năm 2024 tại TP Cần Thơ về công tác chuẩn bị Ngày hội.

  • Hành trình khởi nghiệp thành công của Hoàng Quốc Bảo 

    Hành trình khởi nghiệp thành công của Hoàng Quốc Bảo

    “Trà thảo dược này có thành phần từ đông trùng hạ thảo, mãng cầu, cỏ ngọt; có tác dụng ngủ ngon, giải độc và có nhiều chất dinh dưỡng. Hiện nay, chúng tôi đang hoàn tất thủ tục để được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao”

  • Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp 

    Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp

    Xác định đồng hành cùng đoàn viên, thanh niên (ÐVTN) trên con đường khởi nghiệp, lập nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Ðoàn và phong trào thanh niên

  • Cô gái khởi nghiệp thành công ở tuổi 18 

    Cô gái khởi nghiệp thành công ở tuổi 18

    Khởi nghiệp với mô hình sản xuất nến thơm từ năm lớp 11, em Nguyễn Hoàn Lê Vy (ngụ TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) đã hoàn thành ước mơ mua nhà cho mẹ ở tuổi 18.

  • Khởi nghiệp từ mật ong rừng Trà Sư 

    Khởi nghiệp từ mật ong rừng Trà Sư

    Chọn khởi nghiệp từ nguồn tài nguyên bản địa, chị Bùi Thị Anh Thư (34 tuổi) cùng chị Ðặng Phạm Mạnh Quỳnh (41 tuổi, ngụ TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) đã tận dụng diện tích đất nhà ở ấp Vĩnh Ðông

  • Trải nghiệm để khởi nghiệp 

    Trải nghiệm để khởi nghiệp

    Các cuộc thi, sân chơi học thuật hoặc làm việc bán thời gian ngày càng được nhiều bạn trẻ lựa chọn để trau dồi kiến thức, kỹ năng để làm hành trang khởi nghiệp.

  • Khởi nghiệp với tiểu cảnh sen đá 

    Khởi nghiệp với tiểu cảnh sen đá

    Những cây sen đá được trồng thành cụm, với những thiết kế khác nhau kết hợp phụ kiện trang trí, làm thành tác phẩm tiểu cảnh sen đá ấn tượng. Một cô gái Cần Thơ đã khởi nghiệp thành công với thú chơi này.

  • Làm giàu từ mô hình nuôi cua đinh 

    Làm giàu từ mô hình nuôi cua đinh

    Thuần dưỡng động vật hoang dã là cách mà nhiều nông dân lựa chọn để phát triển kinh tế gia đình, trong đó có anh Trần Minh Quan, ngụ ấp Tân Thành, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Ðiền.

  • Độc đáo cà phê dừa 

    Độc đáo cà phê dừa

    Chị Trần Hồng Nhiên (38 tuổi, ngụ xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) đã mạnh dạn khởi nghiệp với thức uống độc đáo kết hợp giữa hương vị cà phê truyền thống với trái dừa.

  • Hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp 

    Hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp

    Thực hiện Chương trình “Ðồng hành với thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp” của Trung ương Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ðoàn phường Thuận An, quận Thốt Nốt đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ đoàn viên, thanh niên (ÐVTN) khởi nghiệp.

  • Chàng trai khởi nghiệp với loài cây không lớn lên từ đất 

    Chàng trai khởi nghiệp với loài cây không lớn lên từ đất

    Khu vườn trồng dứa Nam Mỹ và cây không khí của anh Nguyễn Phạm Minh Châu, 26 tuổi, ở Lộ Ngã Bát, đường Trương Vĩnh Nguyên, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thu hút khách tham quan bởi màu sắc rực rỡ, tuyệt đẹp.

  • Cô gái miền Tây “khoác áo mới” cho chiếc bánh gai truyền thống 

    Cô gái miền Tây “khoác áo mới” cho chiếc bánh gai truyền thống

    Từ những chiếc bánh gai truyền thống, chị Huỳnh Thị Thy Thy (45 tuổi, ngụ thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) đã “khoác áo mới” và đặt tên thành bánh quy dừa, với độ giòn xốp có hương vị độc đáo, rất riêng, đặc biệt không sử dụng phụ gia và chất bảo quản.

  • Kết nối, hỗ trợ 10 dự án khởi nghiệp của thanh niên 

    Kết nối, hỗ trợ 10 dự án khởi nghiệp của thanh niên

    (CT) - Từ tháng 3-2023 đến nay, Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp thanh niên đô thị (Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên Cần Thơ), đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp.

  • Xác lập mục tiêu khởi nghiệp 

    Xác lập mục tiêu khởi nghiệp

    Tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho học sinh (HS) là hoạt động thường xuyên của các cấp bộ Đoàn - Hội TP Cần Thơ, nhằm giúp bạn trẻ xác lập mục tiêu khởi nghiệp. Việc gặp gỡ các chuyên gia, doanh nhân, các startup thành công

  • Cô gái miền Tây khởi nghiệp từ cây atiso đỏ 

    Cô gái miền Tây khởi nghiệp từ cây atiso đỏ

    Chị Lâm Thị Ngọc Chúc (35 tuổi, ngụ huyện Lấp Vò, tỉnh Ðồng Tháp) đã sản xuất ra nhiều sản phẩm từ atiso đỏ, giúp nâng cao giá trị của loại cây này.

  • Khởi nghiệp với mô hình bán hoa tươi 

    Khởi nghiệp với mô hình bán hoa tươi

    Yêu thích hoa và thử sức với công việc bán hoa tươi, em Nguyễn Thị Lành ở phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng được nhiều người biết đến và ủng hộ thông qua mạng xã hội.

  • Khởi nghiệp với sản phẩm ghe ngo thu nhỏ 

    Khởi nghiệp với sản phẩm ghe ngo thu nhỏ

    Chiếc ghe ngo truyền thống dài 30m, nặng 3,5 tấn đã được anh Thạch Rô Si Dol ở ấp Tân Lợi, xã Thạnh Tân, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng, thu nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay