08/09/2010 - 21:17

MÔ HÌNH CÁNH ĐỒNG TẬP TRUNG MỘT LOẠI GIỐNG Ở SÓC TRĂNG

Khởi động cho cơ giới hóa nông nghiệp

Mô hình cánh đồng mẫu tập trung một loại giống ở xã Trường Khánh.

Mô hình cánh đồng mẫu tập trung một loại giống được Trung tâm Khuyến nông-Khuyến ngư tỉnh Sóc Trăng (Trung tâm) xây dựng trên diện tích 40ha tại xã Trường Khánh, huyện Long Phú trong vụ hè thu 2010. Đây là bước khởi động cho việc triển khai Đề án: “Cơ giới hóa các khâu thu hoạch và sau thu hoạch trong sản xuất lúa giai đoạn đến năm 2015” của tỉnh Sóc Trăng.

42 nông dân tham gia thực hiện mô hình, ngoài việc được hỗ trợ một phần về giống OM 6976, phân bón, chế phẩm sinh học... còn được tập huấn kỹ thuật canh tác để đạt năng suất và chất lượng cao. Kỹ sư Dương Minh Hoàng, Giám đốc Trung tâm, cho biết: “Mô hình này ngoài mục đích phục vụ “Hội thi máy thu hoạch lúa”, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 9-2010, chúng tôi còn hướng nông dân tiếp cận với quy trình canh tác mới cũng như sự liên kết chặt chẽ giữa “4 nhà” trong chuỗi hoạt động sản xuất lúa”.

Xã Trường Khánh vốn nổi tiếng là vùng sản xuất lúa đạt năng suất cao của tỉnh Sóc Trăng. Nhưng nơi đây cũng “nổi tiếng” vì có tỷ lệ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cao nhất so với các địa phương khác trong tỉnh. Vì thế, việc đưa quy trình ứng dụng chế phẩm sinh học vào mô hình sản xuất tập trung được xem là bước đột phá nhằm thay đổi tập quán sản xuất của nông dân địa phương. Anh Vương Hiệp, một nông dân tham gia mô hình, cho biết: “Nhờ quản lý tốt về nguồn nước, chỉ sử dụng thống nhất một loại phân bón và quản lý dịch hại theo nguyên tắc IPM nên vụ này tốn rất ít tiền cho thuốc hóa học”. Nông dân Liêng Văn Phước cũng phấn khởi không kém: “Nông dân chúng tôi ở đây giờ rất thích mô hình này vì ngoài việc giảm được 50% lúa giống còn giảm được tới 2-3 lần phun thuốc hóa học. Những đám ruộng sử dụng phân hữu cơ vi sinh còn giảm được thêm khoảng 80kg phân u rê/ha mà lúa vẫn phát triển vượt trội và hứa hẹn năng suất cao. Ngoài ra, nông dân tham gia mô hình còn được tự tay mình nuôi cấy nấm để phun trị dịch hại cho cây lúa”...

Vào đầu tháng 9-2010, cánh đồng mẫu tập trung một loại giống ở xã Trường Khánh đã được 40 ngày tuổi, lúa trổ đều và bông sai oằn. Ông Liêng Văn Phước tự tin nói: “Lúa cỡ này, năng suất ít gì cũng phải từ 40 giạ/công (20kg/giạ) trở lên”. Không chỉ dự báo sẽ trúng mùa, mô hình này còn có sự tham gia của doanh nghiệp Thành Tín trong việc hỗ trợ giống và bao tiêu sản phẩm. Chính điều này hứa hẹn sự thành công của mô hình, góp phần đẩy nhanh cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Bài, ảnh: Xuân Trường

Chia sẻ bài viết