19/11/2018 - 16:34

Khánh thành Cầu kênh Điền Hòa ở huyện Cờ Đỏ 

(CT)-Ngày 19-11, huyện Cờ Đỏ tổ chức lễ khánh thành Cầu kênh Điền Hòa tại ấp Đông Thạnh, xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ. Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Quang Hoài Nam cùng các nhà tài trợ và nhân dân tại địa phương dự lễ.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Quang Hoài Nam phát biểu tại lễ khánh thành

Cầu kênh Điền Hòa có chiều dài 26m, ngang 3,5m, độ thông thuyền 2,7m, cầu có kết cấu bê tông, cốt thép, đảm bảo cho xe 1,5 tấn lưu thông. Tổng kinh phí xây dựng cầu 490 triệu đồng, trong đó Công ty TNHH TM & DV Vận tải Phúc Bình An cùng các đơn vị, doanh nghiệp tài trợ 400 triệu đồng, còn lại 90 triệu đồng do UBND huyện Cờ Đỏ hỗ trợ. Đây là cây cầu nằm trên tuyến giao thông nông thôn quan trọng nối liền địa bàn xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ với xã Thới Tân, huyện Thới Lai. Cầu hoàn thành sau hơn 2 tháng khởi công xây dựng, tạo thuận lợi cho việc giao thương của người dân xã Đông Hiệp và xã Thới Tân, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Quang Hoài Nam (đứng bên trái) gặp gỡ, chia vui với người dân tại địa phương nhân dịp khánh thành cầu.

Lễ cắt băng khánh thành Cầu kênh Điền Hòa.

Cầu kênh Điền Hòa được khánh thành đưa vào sử dụng.

 

Phát biểu tại buổi lễ , ông Trương Quang Hoài Nam cảm ơn các nhà tài trợ và bày tỏ tin tưởng sau khi Cầu kênh Điền Hòa  đưa vào sử dụng, cùng tuyến đường giao thông nông thôn nơi đây được nâng cấp từ 2m lên 3,5m sẽ góp phần đảm bảo an toàn giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội địa phương.

Tin, ảnh: Khánh Trung

Chia sẻ bài viết