30/08/2019 - 04:25

Khẳng định những giá trị trường tồn trong Di chúc của Bác

Nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ, thành phố Hà Nội tổ chức nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật chào mừng. Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hồ Chí Minh sáng mãi tên Người” diễn ra vào ngày 30-8 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình. Chương trình được dàn dựng với quy mô lớn, bảo đảm tính trang trọng và tính nghệ thuật, chuyển tải cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như những giá trị trường tồn của bản Di chúc mà Bác viết.

Nhà hát nghệ thuật xiếc và tạp kỹ Hà Nội tổ chức chương trình ca múa hát kết hợp với xiếc “Hà Nội trái tim rực sáng” tại trung tâm quận Hà Đông...

* Sáng 29-8, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức triển lãm chuyên đề  “Lực lượng vũ trang Quân khu 7- 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Hoạt động nhằm thể hiện lòng biết ơn sâu sắc với những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với lịch sử dân tộc và giới thiệu sự trưởng thành, phát triển của lực lượng vũ trang Quân khu 7 sau 50 năm thực hiện Di chúc của Người.

Triển lãm giới thiệu đến công chúng hơn 1.000 tài liệu, tư liệu, cuốn sách, hình ảnh, hiện vật về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự ra đời cũng như giá trị lịch sử bản Di chúc của Người; hơn 100 mô hình, điển hình tiên tiến, sáng kiến cải tiến kỹ thuật của các cơ quan đơn vị lực lượng vũ trang Quân khu 7 trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần mang lại những cảm nhận mới, sâu sắc hơn về Đảng, Bác Hồ, quân đội và lực lượng vũ trang Quân khu 7.

* Ngày 29-8, tại Đền thờ Bác Hồ, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ dâng hương viếng Bác nhân kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2019), Quốc khánh 2-9, 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trao Huy hiệu Đảng. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Hậu Giang và đông đảo người dân huyện Long Mỹ đã dự Lễ.

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống hào hùng, ý nghĩa lịch sử của những ngày Tổng khởi nghĩa, những mốc son trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước; bày tỏ lòng thành kính, lòng biết ơn vô hạn và tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các đại biểu khẳng định giá trị lịch sử, cách mạng, khoa học và ý nghĩa thực tiễn được thể hiện trong bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dịp này, Tỉnh ủy Hậu Giang trao Huy hiệu từ 30 năm đến 70 năm tuổi Đảng tặng 90 đồng chí; trao Bằng khen tặng 13 tập thể, 65 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2018.

* Cùng ngày, Thư viện TP Cần Thơ tổ chức buổi tọa đàm chuyên đề “Di chúc Bác Hồ - Một tấm gương lao động ngôn từ”, do nhà báo Dương Thành Truyền, Chủ tịch Hội đồng thành viên Nhà xuất bản Trẻ, làm diễn giả, cùng sự tham gia của hơn 100 học sinh, sinh viên và tuổi trẻ TP Cần Thơ.

Tại buổi tọa đàm, nhà báo Dương Thành Truyền kể về quá trình Bác Hồ viết Di chúc, từ năm 1965-1969. Thông qua nhiều lần viết, chỉnh sửa, có khi chỉ vài câu, vài chữ, cho thấy sự cẩn thận, sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi viết Di chúc. Trải qua 50 năm, Di chúc của Bác Hồ càng ngời sáng giá trị lịch sử và tầm nhìn thời đại của một thiên tài, bậc vĩ nhân. Di chúc Bác Hồ trở thành ngọn đuốc soi đường cho dân tộc ta hôm qua, hôm nay và mãi mãi về sau, giúp đất nước ta vững bước đi lên, phát triển không ngừng. Năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định công nhận Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là Bảo vật quốc gia.

Tại buổi nói chuyện, thanh niên, học sinh, sinh viên thành phố đã giao lưu với diễn giả và trả lời những câu hỏi do Ban Tổ chức đặt ra để tìm hiểu rõ hơn về Di chúc của Bác Hồ và quá trình Người viết Di chúc.

* Ngày 29-8, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Cần Thơ phối hợp với Chi ủy Chi bộ Hội LHPN thành phố tổ chức hội nghị chuyên đề “Cán bộ Hội làm theo Bác mỗi ngày”, thu hút đông đảo cán bộ Hội LHPN các cấp tham dự.

Tại hội nghị, các đại biểu cùng nhau ôn lại lịch sử, tìm hiểu hoàn cảnh ra đời, nội dung, ý nghĩa bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những kết quả nổi bật của các cấp Hội LHPN thành phố trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị 3 năm qua. Qua đó tạo cơ hội để mỗi cán bộ Hội, đảng viên tự soi rọi, thấm nhuần lời dạy của Bác; gắn với sơ kết 2 năm triển khai thực hiện tiêu chí Người cán bộ Hội “Trí tuệ, nhân hậu, tự tin, năng động”. Tại hội nghị, các đại biểu dành nhiều thời gian để thảo luận, đề xuất những giải pháp, cách làm hay nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả, triển khai thực hiện đều khắp các mô hình, công trình, phần việc cụ thể, thiết thực.

TTXVN - NHÓM P.V

Chia sẻ bài viết