23/02/2009 - 20:11

Khám nghiệm tử thi ảo

Khi người thân đột ngột qua đời (do tai nạn giao thông, bị sát hại hoặc không rõ nguyên nhân), nhiều người thường nhất mực phản đối việc mổ xẻ tử thi dù biết rằng thủ tục bắt buộc đó có thể cung cấp manh mối quan trọng để lần ra nguyên nhân cũng như cách thức nạn nhân bị chết. Tuy nhiên, ngoài phương pháp khám nghiệm truyền thống, sắp tới gia đình của các nạn nhân xấu số có thể có thêm một lựa chọn khác – mổ tử thi ảo.

 

Hiện nay, nhiều nước, như Anh, Úc, Mỹ, Nhật Bản, đang hướng tới kỹ thuật mổ xác ảo như một lựa chọn thứ hai để mở thi thể người chết trong những tình huống đáng nghi vấn. Bằng cách kết hợp chụp bề mặt cơ thể với chụp cắt lớp (CT) và chụp cộng hưởng từ (MRI), các chuyên gia pháp y cho rằng họ có thể biết được những gì đã xảy ra với người chết mà không cần phải dùng dao mổ xẻ. Người ta chỉ cần lấy một mẫu mô nhỏ (của tử thi) làm sinh thiết để xác định cấu trúc tế bào, đồng thời kiểm tra xem có hay không sự hiện diện của dược phẩm hoặc ma túy.

Khám nghiệm tử thi ảo có nhiều điểm lợi. Ngoài việc tránh được sự phản đối của người thân nạn nhân, phương pháp này còn cho phép bác sĩ pháp y nắm bắt tổn thương thi thể ở dạng 3 chiều – điều không thể có được nếu mổ xẻ tử thi. Ngoài ra, việc đưa ra kết luận về nguyên nhân dẫn đến tử vong cũng sẽ trở nên khách quan hơn bởi dữ liệu có thể được phối kiểm độc lập bởi một chuyên gia khám nghiệm khác.

Tuần trước, tại hội nghị của Viện Pháp chứng Mỹ tại bang Colorado, chuyên gia Michael Thali của Đại học Bern (Thụy Sĩ) đã trình diễn kỹ thuật khám nghiệm tử thi ảo (Virtopsy – từ ghép của virtual autopsy) do ông phát triển. Virtopsy chụp hình ảnh chiếc đầu đang trong giai đoạn phân hủy của người đàn ông tự sát bằng cách bắn súng vào trán (ảnh). Kỹ thuật này cho phép Thali khoanh vùng nguồn gốc chấn thương trong não – một bước tiến so với kỹ thuật khám nghiệm truyền thống. “Nếu bạn dùng dao mổ chiếc đầu đang phân hủy này, mọi thứ sẽ trở nên bấy nhầy”, Thali nói.

Ngoài Virtopsy, Thali đang nghiên cứu kết hợp kỹ thuật tái tạo thi thể với công nghệ phục dựng hiện trường và những vật dụng (hoặc vũ khí) có thể gây sát thương để tái hiện toàn bộ quá trình dẫn đến thương vong cho nạn nhân.

TÂM BÌNH (Theo ABC)

Chia sẻ bài viết