22/07/2014 - 21:42

Khai trương đường bay Cần Thơ - Đà Nẵng

 Lãnh đạo TP Cần Thơ làm việc với đoàn lãnh đạo TP Đà Nẵng

(CT)-Ngày 22-7, đường bay Cần Thơ - Đà Nẵng chính thức khai trương, mở ra triển vọng hợp tác, thúc đẩy phát triển giao thương, du lịch giữa hai thành phố Cần Thơ, Đà Nẵng và các tỉnh, thành lân cận của khu vực ĐBSCL với miền Trung. Tham dự buổi khai trương có đồng chí Trương Vĩnh Trọng- Nguyên Phó thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Phong Quang- Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, đồng chí Trần Thanh Mẫn- Bí thư Thành ủy Cần Thơ, đồng chí Lê Hùng Dũng- Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đồng chí Trần Thọ- Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đồng chí Văn Hữu Chiến- Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cùng lãnh đạo các sở, ban ngành hữu quan của hai thành phố.

Đường bay Cần Thơ- Đà Nẵng được VietJet Air khai thác tần suất 3 chuyến khứ hồi/tuần (thứ ba, năm, bảy), cung ứng gần 1.100 chỗ/tuần, thời gian mỗi chặng bay khoảng 1 giờ 30 phút. Chuyến bay khởi hành từ Đà Nẵng lúc 12h và từ Cần Thơ lúc 14h. VietJet Air là hãng hàng không năng động, hiện đại, thực hiện hơn 770 chuyến bay/tuần với 25 đường bay rộng khắp Việt Nam và quốc tế. Đường bay Cần Thơ- Đà Nẵng sẽ mở màn cho hoạt động của các đường bay khác được VietJet Air khai thác khởi điểm từ Cần Thơ đến các tỉnh thành như: Hà Nội, Đà Lạt, Phú Quốc…

Các đồng chí lãnh đạo cắt băng khánh thành khai trương đường bay Cần Thơ - Đà Nẵng. 

Trong dịp khai trương, VietJet Air phối hợp với Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo trao tặng 200 thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người nghèo ở TP Cần Thơ- đây là hoạt động nằm trong chương trình “Mua vé máy bay VietJet Air là góp phần trao tặng các thẻ BHYT cho người nghèo” trên khắp cả nước, triển khai trong năm 2014. Trong chuyến bay đầu tiên, TP Cần Thơ đón gần 170 hành khách đến từ Đà Nẵng. Dịp này, đoàn Famtrip Đà Nẵng cũng đến tham quan TP Cần Thơ, đồng thời quảng bá du lịch của địa phương.

Cùng ngày, Lãnh đạo TP Cần Thơ đón tiếp và làm việc với đoàn Lãnh đạo TP Đà Nẵng. Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thanh Mẫn- Bí thư Thành ủy Cần Thơ và đồng chí Trần Thọ- Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đều cho rằng đường bay Cần Thơ - Đà Nẵng chính thức đi vào hoạt động đã mở ra triển vọng hợp tác giao thương, thúc đẩy phát triển kinh tế nói chung, du lịch nói riêng giữa hai địa phương; đồng thời nhấn mạnh cần tạo điều kiện để đường bay được duy trì ổn định, nâng cao chất lượng, năng suất, góp phần tạo thu hút đầu tư cho các dự án ở hai địa phương, cũng như các tỉnh lân cận ở khu vực ĐBSCL, miền Trung.

Tin, ảnh: Ái Lam

Chia sẻ bài viết