26/11/2025 - 07:34

Kết nối di sản 

“Kết nối di sản” là chủ đề trưng bày chuyên đề đang diễn ra tại Bảo tàng TP Cần Thơ, với sự tham gia của nhiều nhà sưu tập trong và ngoài thành phố. Hoạt động mang tính xã hội hóa này góp phần làm phong phú hoạt động bảo tồn, bảo tàng và tạo sân chơi cho những người theo đuổi thú vui cổ ngoạn.

Đại biểu tham quan trưng bày chuyên đề “Kết nối di sản”. Ảnh: DUY KHÔI

Không gian trưng bày “Kết nối di sản” nhiều màu sắc ở các loại hình hiện vật. Nhà sưu tập (NST) Dương Văn Nhiệm mang đến trưng bày rất nhiều hiện vật, từ đồ gỗ gia dụng như tủ, bàn, ghế, đến đồ gốm như thống, bình… Có những hiện vật có kích thước rất lớn, hoành tráng, có hiện vật niên đại vài ba thế kỷ… khiến người xem choáng ngợp. Hay là bộ sưu tập bình vôi bằng gốm có niên đại khoảng thế kỷ XVIII-XIX của NST Trần Quốc Đoàn rất giá trị. Chỉ là bình vôi nhưng hàng chục bình với kích thước, hình dáng, niên đại khác nhau, có tính thẩm mỹ và giá trị lịch sử cao mang đến những hình dung về vật dụng gần gũi với đời sống thường nhật này.

NST Võ Minh Mẫn là gương mặt tiêu biểu trong giới chơi cổ ngoạn, sưu tầm đồ cổ ở Cần Thơ và cả nước. Ông hiện sở hữu nhiều bộ sưu tập giá trị, tiêu biểu nhất là hiện vật thuộc văn hóa Óc Eo. Tại trưng bày này, ông mang đến nhiều hiện vật là hộp bằng gốm chu đậu, niên đại thế kỷ XVI-XVII, dùng đựng vật dụng, trang sức, tiền bạc… và nhóm hiện vật đồ trang sức có giá trị cao. NST Võ Minh Mẫn cho biết: Ông đam mê sưu tầm đồ cổ và luôn muốn kết nối những có cùng sở thích để giao lưu, trao đổi. Chuyên đề “Kết nối di sản” đã tạo sân chơi lý thú cho những người có thú chơi cổ ngoạn như ông.

TP Cần Thơ là nơi hội tụ của nhiều NST, sở hữu nhiều bộ sưu tập di vật, cổ vật độc đáo. Với mong muốn được chia sẻ thông tin về di sản cho cộng đồng và kết nối những người đam mê chơi cổ vật, Bảo tàng thành phố đã phối hợp với các NST thực hiện trưng bày này. Bà Nguyễn Thị Mỹ, Phó Giám đốc phụ trách Bảo tàng thành phố, cho biết: Chuyên đề giới thiệu hơn 200 di vật, cổ vật ở các sưu tập như trà cụ, trang sức, âm thanh xưa, đèn, đồ gỗ, đồ gốm gia dụng... thuộc sở hữu của các NST tư nhân. Những bộ sưu tập di vật, cổ vật không chỉ thể hiện công sức, trí tuệ, niềm đam mê của các NST mà còn giúp công chúng có cơ hội thưởng ngoạn, tìm hiểu về lịch sử, văn hóa.

Đặc biệt, nhân Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23-11) hằng năm, Bảo tàng TP Cần Thơ đều vận động và nhận được sự hiến tặng nhiều tư liệu, hiện vật của các đơn vị, cá nhân. Năm nay, hàng trăm hiện vật được hiến tặng, góp phần làm phong phú kho hiện vật của Bảo tàng TP Cần Thơ. Vợ chồng NSƯT Kiều Mỹ Dung và nghệ sĩ Trần Thiện đã hiến tặng nhiều hiện vật liên quan đến nghệ thuật sân khấu cải lương và hành trình làm nghề của ông bà như kịch bản “Giai nhân và dũng tướng” 5 màn (tháng 3-1989), vé xem cải lương… NSƯT Kiều Mỹ Dung chia sẻ: “Ngay tại nhà tôi cũng có phòng trưng bày hiện vật về quá trình theo nghề cải lương. Nay, tôi muốn hiến tặng một số hiện vật để Bảo tàng TP Cần Thơ lưu giữ lâu dài, khai thác, phát huy giá trị”.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Văn Ngọc Nhuần thì hiến tặng hiện vật chiếc máy ảnh Nikon F. Ông cho biết, bộ máy này đã theo nghệ sĩ nhiếp ảnh Lý Wầy và ông xuyên suốt nhiều thập niên, từ những năm 1970 đến nay. Trong đó, máy ảnh đã theo chân các nghệ sĩ trên chiến trường Cần Thơ thời kháng chiến chống Mỹ, chiến trường Campuchia thời kỳ làm nghĩa vụ quốc tế, tác nghiệp khắp mọi miền đất nước thời bình, chụp được hàng vạn hình ảnh tư liệu lịch sử, nhiều ảnh đạt giải thưởng trong nước và quốc tế. Còn với điêu khắc gia Trương Công Thành, rất nhiều phác thảo tượng, phù điêu, tượng đài gắn liền với sự nghiệp của ông, ông chọn hiến tặng Bảo tàng để gìn giữ lâu dài.

Kết nối di sản, xã hội hóa bổ sung hiện vật, tư liệu bảo tàng được xem là cách làm hay trong bối cảnh hiện nay. Đặc biệt, sự kết nối các NST đam mê cổ vật không chỉ làm phong phú hoạt động mà còn gia tăng nội lực trong công tác bảo tồn, bảo tàng. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, đề nghị: Thời gian tới, Bảo tàng thành phố cần đẩy mạnh hơn nữa hoạt động giao lưu, phối hợp để có những đợt trưng bày, trình diễn quy mô hơn. Đồng thời, Bảo tàng thành phố và các đơn vị liên quan xúc tiến hướng dẫn, tham mưu việc thành lập Hội Cổ vật TP Cần Thơ.

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết