12/06/2014 - 09:24

JICA đưa chuyên gia cao cấp đến hỗ trợ TP Cần Thơ trong lĩnh vực chế biến hàng nông sản

(CT)- Sáng 11-6-2014, đồng chí Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng lãnh đạo các sở, ngành tiếp và làm việc với Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA).

Mục đích chuyến thăm của JICA nhằm tìm hiểu mối quan tâm của địa phương trong chương trình hợp tác tình nguyện viên cao cấp Nhật Bản. JICA mong muốn TP Cần Thơ tạo điều kiện thuận lợi khi các chuyên gia của JICA hoạt động tại địa phương, đặc biệt trong chế biến nông sản và chế tạo máy móc. Theo chương trình hợp tác tình nguyện viên cao cấp Nhật Bản sang các nước đang phát triển theo các hiệp định và các thỏa thuận quốc tế khác, như là một phần của chương trình hợp tác kỹ thuật của mình. Ông Hiroshi Kumagai, Cố vấn cao cấp chương trình JOCV và TNV, cho biết: Mục tiêu của chương trình là hỗ trợ một cách tích cực sự nghiệp xây dựng đất nước và phát triển nhân lực ở các nước đang phát triển. Các tình nguyện viên cao cấp là những người có độ tuổi từ 40 đến 69, có kiến thức, giàu kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực, làm việc trên tinh thần tự nguyện. Trong những năm qua, tình nguyện viên JICA đến Việt Nam hoạt động ở các lĩnh vực: y tế, phát triển địa phương, công nghiệp hóa, giáo dục, thể thao, hành chính…

Đồng chí Trương Quang Hoài Nam đánh giá cao sự hỗ trợ của JICA cho Việt Nam nói chung và TP Cần Thơ nói riêng trong thời gian qua đã mang lại hiệu quả thiết thực. Sự hỗ trợ trên địa bàn TP Cần Thơ rất hiệu quả, trong đó dấu ấn là sự hợp tác công trình cầu Cần Thơ. TP Cần Thơ sẵn sàng đón nhận các tình nguyện viên, để việc hợp tác này thật sự thành công JICA nên quan tâm, hỗ trợ thêm về các khoản đầu tư như: vốn thực hiện, đầu ra của sản phẩm…

N.H

Chia sẻ bài viết