17/03/2009 - 15:05

Ít vận động, dinh dưỡng kém lớn lên có thể mắc ung thư vú

Chế độ ăn uống và mức độ tập thể dục lúc nhỏ có thể quyết định nguy cơ ung thư vú khi trưởng thành. Qua phân tích thói quen ăn uống và tập thể dục của 1.146 bé gái từ lúc chào đời đến năm 13 tuổi, các chuyên gia nhận thấy có mối liên hệ giữa béo phì và thiếu tập thể dục với nguy cơ cao bị ung thư vú. Ngoài ra, tiền sử bệnh viêm tuyến bạch cầu cũng có thể ảnh hưởng đến nguy cơ ung thư vú về sau.

Theo giáo sư Jaak Janssens, Chủ tịch tổ chức Phòng ngừa Ung thư châu Âu – trưởng nhóm nghiên cứu, ung thư vú dường như bắt nguồn từ giai đoạn thơ ấu. Ông đề nghị tiến hành thêm nhiều nghiên cứu về dinh dưỡng ở trẻ em và nguy cơ ung thư vú để ngăn ngừa bệnh. Trong khi đó, giáo sư Florian Strasser thuộc Hiệp hội Ung thư châu Âu cho rằng nếu mối liên hệ giữa chế độ ăn uống, tập luyện lúc nhỏ và nguy cơ ung thư khi trưởng thành được xác lập, các trường học nên mở rộng diện tích sân trường để khuyến khích trẻ em hoạt động thể chất và ăn uống lành mạnh hơn.

H.A (Theo Telegraph)

Chia sẻ bài viết