 |
|
Israel tấn công một mục tiêu ở Gaza ngày 10-1.
Ảnh: Reuters |
(TTXVN)- Ngày 9-1, nội các an ninh của Israel đã quyết định tiếp tục chiến dịch tấn công quân sự chống phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas ở Dải Gaza của Palestine, bất chấp nghị quyết 1860 của HĐBA LHQ kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức.
Phát biểu sau cuộc họp nội các an ninh, một quan chức cấp cao trong Chính phủ Israel cho biết “các bộ trưởng đã nghe báo cáo về cuộc thương lượng do phái viên Amos Gilad tiến hành ở Ai Cập cũng như nghị quyết 1860 của HĐBA. Các bộ trưởng cho rằng với mục đích bảo vệ công dân nước mình, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) sẽ tiếp tục chiến dịch để đạt được mục đích của cuộc tấn công là tăng cường an ninh tại miền Nam Israel”. Văn phòng của Thủ tướng tạm quyền Israel Ehud Olmert ngày 9-1 cũng ra thông cáo khẳng định “Israel chưa từng chấp nhận bất cứ ảnh hưởng bên ngoài nào tới quyết định về quyền bảo vệ công dân của mình. IDF thực thi nhiệm vụ được giao trong chiến dịch này. Vụ bắn rốc-két sáng 9-1 vào miền Nam Israel chỉ chứng tỏ nghị quyết của LHQ thiếu thực tế và sẽ không được các nhóm vũ trang Palestine tôn trọng”.
Về phía Hamas, một nguồn tin từ phong trào này cho biết đêm 9-1, ba nhà lãnh đạo Hamas đã rời Gaza đến Cairo để thảo luận với các quan chức cấp cao Ai Cập về thỏa thuận ngừng bắn với Israel. Nguồn tin này cho biết ba nhà lãnh đạo Hamas là Ayman Taha, Jamal Abu Hashim và Salah el-Bardawil đã nhập cảnh vào Ai Cập qua cửa khẩu Rafah. Hai nhà lãnh đạo khác của Hamas là Mohamed Nasser và Imad el-Alami cũng từ Syrie đến Cairo đêm 9-1 để tham dự cuộc thảo luận kéo dài 2 ngày. Theo lãnh đạo cấp cao Hamas tại Syrie Musa Abu Marzooq, mục đích của phái đoàn Hamas là “làm rõ một số điểm trong sáng kiến ngừng bắn với Israel do Ai Cập đưa ra cách đây vài ngày”.
Cũng trong đêm 9-1, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã đến Cairo để hội đàm với Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak về sáng kiến ngừng bắn của Ai Cập. Đây là cuộc gặp thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi Israel bắt đầu tấn công Gaza ngày 27-12-2008.
Trong khi đó, chiến sự vẫn tiếp diễn ác liệt tại Dải Gaza, bất chấp nghị quyết 1860 của HĐBA LHQ. Quân đội Israel đã tiến hành hơn 70 vụ không kích trong ngày 9-1 vào các mục tiêu Hamas, trong khi Hamas cũng đáp trả bằng việc bắn ít nhất 30 quả rốc-két vào miền Nam Israel. Theo thống kê của các quan chức y tế và giới chức Hamas, đến nay các vụ tấn công của Israel đã làm hơn 800 người Palestine thiệt mạng, trong đó hơn 1/3 số nạn nhân là trẻ em, và hơn 3.300 người bị thương. Phía Israel cũng có ít nhất 10 binh sĩ đã thiệt mạng trong giao tranh với Hamas và 3 dân thường bị chết do tên lửa của Hamas bắn vào miền Nam Israel.
Trước những hành động quân sự đẫm máu tại Gaza, ngày 9-1, Hội đồng Nhân quyền LHQ đã tiến hành một phiên họp đặc biệt để bàn về tình trạng vi phạm nhân quyền tại đây. Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền LHQ Navi Pillay đã báo động về các hành động vi phạm nhân quyền của Israel tại Dải Gaza, đồng thời cho rằng một số vụ việc được tường trình có thể dẫn tới việc phải truy tố một số người vì phạm tội ác chiến tranh. Bà Pillay cho rằng “vòng luẩn quẩn khiêu khích và trả thù cần phải chấm dứt”. Bà cũng kêu gọi trước hết tiến hành các cuộc điều tra “đáng tin cậy, độc lập và minh bạch”. Dự kiến ngày 12-1 tới, Hội đồng Nhân quyền LHQ lại họp để xem xét bản dự thảo nghị quyết do Cuba, Ai Cập và Pakistan đệ trình, theo đó lên án cuộc tấn công của Israel và “tình hình vi phạm nhân quyền nghiêm trọng” ở Dải Gaza. Thủ tướng Bỉ Herman Van Rompuy ngày 9-1 cũng yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra độc lập về tình trạng thương vong ngày càng tăng mạnh tại Gaza. Ông cho rằng việc Israel tiến hành cuộc chiến chống Hamas đã vi phạm luật nhân đạo quốc tế.