12/06/2026 - 09:06

Iran chưa đưa ra quyết định cuối cùng về thỏa thuận với Mỹ 

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Trung Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei ngày 11-6 nhấn mạnh Tehran vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về khả năng đạt được thỏa thuận với Mỹ, đồng thời khẳng định Tehran sẽ không thỏa hiệp đối với “các lằn ranh đỏ” trong quá trình đàm phán.

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng ngày 11-6. Ảnh: CNN

Hãng thông tấn IRNA dẫn lời ông Baghaei cho rằng những thông tin liên quan đến thời gian và địa điểm ký thỏa thuận giữa Iran và Mỹ hiện chỉ mang tính suy đoán, đồng thời nêu rõ hiện chưa có bất kỳ văn kiện nào được hoàn tất chính thức.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran tiết lộ phần lớn nội dung của văn bản đàm phán đã được các bên thống nhất. Dù vậy, ông Baghaei cáo buộc phía Mỹ nhiều lần thay đổi lập trường trong quá trình thương lượng, khiến những cuộc đàm phán vẫn chưa thể đi đến kết quả cuối cùng.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng ngày tuyên bố mặc dù Israel không phải là bên tham gia bản ghi nhớ đang được thảo luận giữa Mỹ và Iran, nhưng nước này đánh giá cao cam kết của nhà lãnh đạo Mỹ về việc ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Theo Văn phòng Thủ tướng Israel, ông Netanyahu đã điện đàm với Tổng thống Trump để trao đổi về tiến trình đàm phán đang diễn ra giữa Washington và Tehran.

Trong tuyên bố được đưa ra sau cuộc điện đàm, Văn phòng Thủ tướng Israel mô tả văn kiện đang được thảo luận là “bản ghi nhớ liên quan đến việc khởi động những cuộc đàm phán với Iran”, qua đó phần nào giảm nhẹ ý nghĩa của các thông tin cho rằng Washington và Tehran đã đạt được thỏa thuận toàn diện.

Theo tuyên bố, mặc dù Israel không phải là một bên tham gia văn kiện này, song Thủ tướng Netanyahu đã bày tỏ sự trân trọng đối với cam kết của Tổng thống Trump rằng bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào đạt được sau quá trình đàm phán cũng phải bao gồm việc loại bỏ lượng urani đã được làm giàu, tháo dỡ cơ sở hạ tầng làm giàu uranium, áp đặt các biện pháp hạn chế đối với chương trình tên lửa của Iran và chấm dứt sự hỗ trợ của Tehran dành cho các lực lượng đồng minh trong khu vực.

Những thông tin trên đưa đưa ra không lâu sau khi Tổng thống Trump khẳng định Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã đích thân thông qua “bản ghi nhớ rất mạnh mẽ”.

Theo ông chủ Nhà Trắng, Washington và Tehran đã đạt được “thỏa thuận tuyệt vời” nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Trung Đông. Ông hy vọng văn kiện này - hiện “ở giai đoạn cuối” và sẽ được hoàn tất một cách “khá nhanh chóng” - sẽ có thể được ký tại châu Âu “trong vài ngày tới” với sự tham dự của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance.

+ Chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh sau khi ông Trump hủy kế hoạch không kích Iran

Thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch chiều 11-6 (theo giờ địa phương) sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo hủy kế hoạch không kích Iran và tiết lộ các bên đang tiến gần tới thỏa thuận ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, chỉ số Dow Jones có thời điểm tăng 782 điểm, tương đương 1,6%; S&P 500 tăng 1,2%, trong khi Nasdaq tăng 1,6%. Đà tăng được thúc đẩy bởi tâm lý lạc quan của các nhà đầu tư sau khi nguy cơ xung đột quân sự quy mô lớn tại khu vực sản xuất dầu mỏ trọng yếu được giảm bớt.

Trước đó, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho biết ông đã quyết định hủy kế hoạch không kích Iran sau khi các cuộc thảo luận được nâng lên cấp lãnh đạo cao nhất và nhận được sự tham gia của nhiều quốc gia trong khu vực như Israel, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Bahrain, Kuwait, Jordan, Ai Cập. Ông cũng khẳng định những cuộc đàm phán liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran và việc khôi phục lưu thông qua Eo biển Hormuz đang tiến triển tích cực.

Những thông tin trên đã kéo giá dầu giảm mạnh. Dầu Brent giảm 2,7%, xuống còn 90,61 USD/thùng, trong khi dầu WTI giảm 2,4%, ở mức 87,91 USD/thùng. Theo Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA), giá xăng trung bình trên toàn quốc trong ngày 11-6 là 4,13 USD/gallon (1 gallon = 3,78 lít). Mức giá này thấp hơn một tuần trước nhưng vẫn cao hơn gần 40% so với thời điểm trước khi chiến sự bùng nổ.

Nhóm cổ phiếu công nghệ và bán dẫn dẫn dắt đà phục hồi của thị trường. Cổ phiếu Micron Technology tăng 7,2%, Advanced Micro Devices (AMD) tăng 5,6%, Intel tăng 6,8%, trong khi Nvidia và Apple cũng ghi nhận mức tăng nhẹ. Quỹ ETF ngành bán dẫn iShares Semiconductor tăng 6,1% sau khi giảm 10% hôm 5/6 vừa qua.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu Oracle giảm khoảng 10% trong giao dịch ngoài giờ dù công bố kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng. Giới đầu tư lo ngại về kế hoạch tăng mạnh chi tiêu và huy động thêm vốn để mở rộng hạ tầng phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI).

Diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh thị trường cũng đang theo dõi các dữ liệu lạm phát mới và triển vọng chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trước cuộc họp chính sách vào giữa tháng 6.

 ĐOÀN HÙNG

Chia sẻ bài viết