23/10/2021 - 10:38

Huy động nguồn lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em 

Với mong muốn hỗ trợ chăm sóc dinh dưỡng tốt nhất cho trẻ em, nhất là trẻ em sống tại các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở giáo dục đặc biệt, Chương trình “Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam” năm 2021, do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp Công ty Vinamilk vừa hỗ trợ 546 thùng sữa Vinamilk miễn phí cho Trường Dạy trẻ Khuyết tật Cần Thơ và Trường Tương Lai. Số sữa này sẽ kịp thời bổ sung dinh dưỡng cho học sinh trong những ngày chưa học tập trung.

Tích cực chăm lo trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn

Đại diện Trường Tương Lai nhận sữa để cấp phát cho học sinh của trường. Ảnh: C.T.V

Đại diện Trường Tương Lai nhận sữa để cấp phát cho học sinh của trường. Ảnh: C.T.V

Theo cô Trần Thị Phương Ánh, Hiệu trưởng Trường Tương Lai, đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, tạo điều kiện chăm sóc dinh dưỡng cho học sinh tốt hơn. Trước mắt, Trường sẽ thông báo cho phụ huynh đến nhận sữa đợt 1 mang về nhà cho trẻ uống trong tháng 10. Thời gian tới, tùy tình hình, nếu học tập trung sẽ tổ chức cho học sinh uống sữa hằng ngày tại trường, chưa học tập trung thì tiếp tục phát về nhà cho học sinh. Tại TP Cần Thơ, Chương trình “Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam” năm 2021 được triển khai tại 8 trung tâm, cơ sở trợ giúp xã hội, giáo dục đặc biệt với 497 trẻ em được hỗ trợ uống sữa miễn phí mỗi ngày 1 hộp sữa Vinamilk 180ml. Chương trình thực hiện trong suốt 3 tháng, tổng trị giá hỗ trợ trên 315 triệu đồng.

Song song đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) thành phố tham mưu UBND thành phố tổ chức thăm hỏi, chi hỗ trợ 237 đối tượng được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn; thành lập đoàn thăm và tặng quà các cơ sở xã hội và hội đang chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, lang thang, cơ nhỡ nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Dịp Tết Trung thu vừa qua, Sở cũng đã tặng 200 phần quà (mỗi phần trị giá 200.000 đồng) cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, con hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, dân tộc thiểu số, trẻ thuộc đối tượng F1, trẻ là con của những người ở tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Đồng thời, rà soát, lựa chọn đối tượng trao 200 phần quà Tết Trung thu (mỗi phần trị giá 1 triệu đồng) của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Phối hợp với các địa phương triển khai, hướng dẫn rà soát, đề nghị về Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam hỗ trợ cho 11 trường hợp (5 triệu đồng/trường hợp) trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19.

Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương đã tổ chức thực hiện 39 công trình “Vì trường đẹp cho em”, Chương trình “Chuyến xe ước mơ”, xây tặng Nhà Khăn quàng đỏ cho đội viên nghèo. Kết quả, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị vận động chi phí tặng 20.347 phần quà, gạo, chăm sóc y tế cho trẻ em sống trong các khu cách ly, phong tỏa, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em sống trong các cơ sở trợ giúp xã hội, trẻ em là con em trong các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, bảo trợ xã hội bị ảnh hưởng dịch COVID-19… tổng trị giá hơn 8 tỉ đồng. Riêng dịp Tết Trung thu, các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương trên địa bàn TP Cần Thơ đã tặng trên 86.980 phần quà, tổng trị giá trên 5,8 tỉ đồng.

Đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ, chăm sóc

Sở LĐ-TB&XH thành phố ban hành, triển khai các văn bản của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, UBND thành phố; hướng dẫn Phòng LĐ-TB&XH quận, huyện, Trung tâm Công tác xã hội thành phố phối hợp các đơn vị thực hiện công tác rà soát, đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở trợ giúp xã hội đánh giá và lập hồ sơ trẻ em có nhu cầu được nhận làm con nuôi, tìm gia đình thay thế cho trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng. Đồng thời, tổng hợp trẻ em tại địa bàn dân cư bị khuyết tật vận động, bị bệnh tim, trẻ em Việt - Hàn tham gia các chương trình chăm sóc sức khỏe, khám sàng lọc, phẫu thuật miễn phí; kịp thời nắm bắt thông tin, phối hợp các cấp, các ngành đôn đốc, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ trong giải quyết các vấn đề liên quan đến trẻ em tại địa phương; hướng dẫn quy trình khi xảy ra trường hợp trẻ bị bạo lực, xâm hại, tai nạn, thương tích và những trường hợp khẩn cấp, đảm bảo thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em.

Song song đó, các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác truyền thông bảo vệ, chăm sóc trẻ em linh hoạt, sáng tạo, bằng nhiều hình thức, phù hợp với tình hình phòng, chống dịch COVID-19; thường xuyên phối hợp các cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương xây dựng và thực hiện chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, UBND các quận, huyện tăng cường hợp tác, triển khai thực hiện tốt các chương trình, đề án về trẻ em, đảm bảo thực hiện quyền trẻ em; tổ chức trên 200 cuộc tập huấn, truyền thông cung cấp kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực học đường, giáo dục kỹ năng sống và hướng nghiệp cho các em ở các trường học, cơ sở bảo trợ xã hội trong và ngoài công lập…

QUỲNH LAM

Chia sẻ bài viết