05/03/2020 - 20:47

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ:

Hướng tới mục tiêu xây dựng con người giàu lòng nhân ái, khoan dung và độ lượng 

(CT)- Ngày 5-3, Đoàn công tác của Thành ủy, do đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ làm Trưởng đoàn, làm việc với Ban Giám đốc và cán bộ chủ chốt Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) TP Cần Thơ. 

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Giám đốc và cán bộ chủ chốt Sở VHTT&DL TP Cần Thơ.

 Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn Hiểu lưu ý ngành VH-TT&DL cần phát huy phong trào thể thao quần chúng nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho người dân, hạn chế tệ nạn xã hội. Từ nền tảng của phong trào thể thao quần chúng, tuyển chọn những nhân tố tiêu biểu, tạo nguồn bổ sung cho thể thao thành tích cao. Đánh giá về thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho rằng cốt lõi vẫn là xây dựng văn hóa đời sống mới, con người mới. Theo đó, ngành phải hướng tới mục tiêu xây dựng con người giàu lòng nhân ái, khoan dung và độ lượng. Chia sẻ khó khăn về hoạt động du lịch, đồng chí đề nghị ngành VH-TT&DL cần khai thác tối đa những tiềm năng sẵn có, liên kết chặt chẽ với các nhà cung cấp dịch vụ, xây dựng các sản phẩm du lịch đặc sắc, khác biệt, nhằm thu hút du khách. Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Sở VH-TT&DL cần chuẩn bị tốt mọi mặt cho Đại hội, giữ vững đoàn kết nội bộ, phát huy dân chủ, chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên.

Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng, Đảng bộ Sở VH-TT&DL được Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng chọn tổ chức đại hội điểm. Đến nay, đã hoàn chỉnh văn kiện và thực hiện công tác nhân sự đúng quy định, dự kiến đại hội diễn ra chính thức vào ngày 10-4.

Trong 2 tháng đầu năm 2020, ngành VH-TT&DL thành phố gặp khó khăn do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Chỉ có hơn 1,12 triệu lượt khách du lịch đến thành phố, giảm 39,6%; các doanh nghiệp lưu trú phục vụ hơn 336.795 lượt khách, giảm 31,8%; tổng doanh thu từ du lịch đạt 643 tỉ đồng, giảm 25%, so với cùng kỳ năm 2019. Ngành đã tạm dừng 11 hoạt động văn hóa văn nghệ từ tháng 2-2020; đồng thời, đã ban hành văn bản tạm dừng 5 giải thể dục thể thao. Để khắc phục những khó khăn trên, ngành đề ra giải pháp xây dựng các sản phẩm du lịch an toàn; xây dựng các gói kích cầu du lịch; phối hợp xây dựng các sản phẩm đặc thù gắn với khai thác hiệu quả các công trình văn hóa, di tích lịch sử; xây dựng sản phẩm du lịch mới, đặc biệt là các tuyến du lịch đường sông...

Tin, ảnh: Q. THÁI

Chia sẻ bài viết