26/04/2015 - 20:41

Hội chợ Mekong Expo 2015

Hợp tác, nâng tầm sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

Hôm nay, 27-4, Hội chợ Mekong Expo 2015 chính thức khai mạc. Đây là hoạt động thường niên do UBND TP Cần Thơ và Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương chủ trì, bảo trợ tổ chức. Ngoài các hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chất lượng cao; chương trình tiếp sức đến trường, ký kết hợp tác... Hội chợ năm nay còn tạo điểm nhấn với Khu Trưng bày, giới thiệu thành tựu kinh tế-xã hội TP Cần Thơ sau 40 năm (1975-2015) thống nhất đất nước.

 Hội chợ Mekong Expo 2015 là cơ hội để doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chất lượng cao. Trong ảnh: Trình diễn đan giỏ làm từ lục bình tại Hội chợ Mekong Expo 2014.

Với chủ đề “Tăng cường hợp tác phát triển sản phẩm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp chất lượng cao”, Hội chợ Mekong Expo 2015 diễn ra từ ngày 27-4 đến 2-5-2015 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế Cần Thơ (EFC). Theo ông Lê Hùng Dũng, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Hội chợ năm nay là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Giỗ tổ Hùng Vương. Không chỉ vậy, Hội chợ còn nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác, giao lưu thương mại, xuất khẩu và đầu tư cho những nhà sản xuất, phân phối và cung ứng có uy tín. “Chúng tôi tin tưởng rằng, Hội chợ Mekong Expo 2015 là cơ hội tốt nhất để các doanh nghiệp trong và ngoài nước xúc tiến thương mại, giới thiệu, quảng bá sản phẩm, công nghệ mới. Đồng thời, mở ra cơ hội hợp tác đầu tư; lưu thông hàng hóa; ổn định xuất khẩu và đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp trong chiến lược phát triển thị trường tiềm năng tại TP Cần Thơ và khu vực ĐBSCL”- ông Lê Hùng Dũng nhấn mạnh.

Hội chợ Mekong Expo 2015 quy tụ gần 450 đơn vị gian hàng của các địa phương, doanh nghiệp, Trung tâm xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch, Sở Công thương đến từ TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ và các tỉnh Bến Tre, Hậu Giang, Khánh Hòa, Kiên Giang, Bình Dương, Gia Lai, Lâm Đồng, Đồng Nai, Long An,… Tại đây, các đơn vị tham gia giới thiệu sản phẩm, các thành tựu khoa học kỹ thuật, công nghệ, sản phẩm mới, các mối liên kết trong sản xuất kinh doanh, xúc tiến thương mại,… Bà Lê Thị Kim Thu, Giám đốc EFC, cho biết: Ngoài các chương trình, hoạt động truyền thống, Hội chợ Mekong Expo 2015 còn tạo điểm nhấn với Khu Trưng bày, giới thiệu thành tựu kinh tế-xã hội TP Cần Thơ sau 40 năm thống nhất đất nước. Khu trưng bày giới thiệu bức tranh toàn cảnh sự chuyển mình của TP Cần Thơ qua từng giai đoạn được thể hiện cụ thể, sinh động qua từng cụm triển lãm.

Theo đó, cụm triển lãm của khối quốc phòng - an ninh giới thiệu về lực lượng vũ trang TP Cần Thơ qua 70 năm chiến đấu và trưởng thành; những chiến công và thành tích mang lại bình yên cho thành phố. Khối kinh tế - văn hóa - xã hội được đặt tại vị trí trung tâm nhà triển lãm, thể hiện thành tựu TP Cần Thơ 40 năm qua và hình ảnh tương lai của 20 năm kế tiếp. Khối các quận, huyện nêu bật kết quả, thế mạnh, sản phẩm chủ lực; những thành tựu nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương về lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị, giáo dục, cải cách hành chính, chỉnh trang đô thị... Khu hội chợ là nơi trưng bày, giới thiệu trên 100.000 chủng loại sản phẩm xuất khẩu, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kim khí điện máy, đồ gỗ và trang trí nội thất, sản phẩm làng nghề truyền thống, đặc sản, dịch vụ du lịch…. Ngoài ra, khu thương mại xanh là nơi lý tưởng để các doanh nghiệp, nông dân và người dân trong và ngoài thành phố được tư vấn, kinh doanh, mua bán nhiều chủng loại cây giống chất lượng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, bon sai, hoa kiểng…

Bên cạnh các hoạt động trưng bày, triển lãm, trong khuôn khổ Hội chợ còn diễn ra nhiều chương trình, hoạt động khác như: Hội thảo “Chính sách hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển sản phẩm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp chất lượng cao” do Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Công thương TP Cần Thơ tổ chức. Mục đích của hội thảo nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển doanh nghiệp; nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi để doanh nghiệp phát triển từ đó đóng góp ngày càng nhiều hơn vào sự phát triển kinh tế xã-hội chung của thành phố. Đây cũng là dịp để doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu và nắm bắt được các thông tin về các chính sách hỗ trợ, bảo lãnh tín dụng, khuyến khích ứng dụng khoa học công nghệ...

Trong khuôn khổ Hội chợ còn diễn ra các hoạt động xúc tiến thương mại; quảng bá thương hiệu; tư vấn, giới thiệu sản phẩm, công nghệ mới; chương trình đàm phán, ký kết hợp đồng, gặp gỡ khách hàng… Thông qua Chương trình “Tiếp sức đến trường”, Ban tổ chức trao 30 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho học sinh, sinh viên nghèo, vượt khó, học giỏi của các trường đại học, THPT đóng trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, trong suốt quá trình diễn ra Hội chợ, Ban Tổ chức còn chiếu phim tư liệu về ngày 30-4-1975 và TP Cần Thơ sau 40 năm giải phóng; Chương trình giao lưu biểu diễn nghệ thuật, hát karaoke có thưởng, quà tặng may mắn phục vụ khách tham quan...

Bài, ảnh: QUẾ LIM

Chia sẻ bài viết