25/11/2016 - 09:20

Hội nghị khoa học Quản lý đất đai vùng ĐBSCL

(CT)- Sáng 24-11, Trường Đại học Cần Thơ tổ chức Hội nghị khoa học Quản lý đất đai vùng ĐBSCL – lần 1, năm 2016.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng, những năm qua, chính sách pháp luật về đất đai nói riêng và tài nguyên, môi trường nói chung ngày càng bám sát thực tiễn, thể hiện rõ quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường minh bạch, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Các chính sách này cũng góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, chuẩn bị tốt các điều kiện để hội nhập quốc tế, phát huy các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; góp phần ngăn ngừa, hạn chế tiêu cực và các yếu tố dẫn đến mất ổn định xã hội. Tuy nhiên, chính sách pháp luật đất đai cũng còn có những quy định chưa phù hợp hoàn toàn với thực tiễn. Từ đó, việc thiếu hiểu biết, chấp hành và thực thi các chính sách pháp luật đất đai còn nhiều hạn chế. Ngoài ra, nhân lực quản lý ngành đất đai chưa đồng đều và còn một số chưa được đào tạo các kỹ năng cần thiết để đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong khi đó, biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn ngày càng diễn biến phức tạp cộng với tác động của con người trong sinh hoạt, sản xuất, nhất là việc đắp đập ở thượng nguồn sông Mekong dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường, sạt lở, xói mòn đất đai ngày càng diễn biến nghiêm trọng. Tác động này, nhiều nhà khoa học dự báo, mùa khô, đặc biệt là những ngày nắng nóng ở ĐBSCL sẽ xuất hiện kéo dài hơn, nhiều hơn; mùa lũ sẽ không theo chu kỳ… khiến sinh kế của cư dân đồng bằng, nhất là nuôi trồng thủy sản và nông nghiệp – những thế mạnh của vùng ĐBSCL càng khó khăn hơn. Vì thế, trên cơ sở xây dựng chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu, vùng ĐBSCL cần một tầm nhìn mới cho sử dụng đất đai. Điển hình như: Cần tạo vùng trữ nước dọc sông/kênh chính và các vùng bảo tồn (không bố trí dân cư, tận dụng làm khu sinh thái, nuôi trồng thủy sản, kết hợp cảnh quang, du lịch…). Xây dựng đô thị xanh nhằm tăng lượng trữ nước mưa trong cây, thấm xuống đất… Bên cạnh đó cần canh tác nông nghiệp áp dụng mô hình tưới nước tiết kiệm; nghiên cứu các giải pháp công trình và phi công trình thích hợp, mềm dẻo… phục vụ cho sử dụng đất đai một cách hiệu quả hơn. Cần phải có những thay đổi, điều chỉnh kịp thời trong cả tư duy , trong định hướng quy hoạch lẫn quy trình nghiệp vụ thẩm định phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm đảm bảo việc lồng ghép đầy đủ các yếu tố về giảm nhẹ thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu, bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường và phòng chống thoái hóa đất vào quy hoạch vùng, quy hoạch địa phương…

Quang Đăng

Chia sẻ bài viết