08/03/2009 - 09:06

Hội đồng Bảo an LHQ không đạt được tuyên bố chung về Sudan

(TTXVN)- Trong cuộc họp ngày 6-3, các nước thành viên Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ đã không nhất trí được cách phản ứng chung trước quyết định của Sudan trục xuất các tổ chức nhân đạo ra khỏi nước này.

Giới ngoại giao phương Tây cho biết tại cuộc họp, 15 nước thành viên HĐBA đều bày tỏ quan ngại về tình hình hiện nay tại Sudan, song không thể tán thành một tuyên bố chung. Theo một nhà ngoại giao giấu tên, Trung Quốc, nước có quyền phủ quyết trong HĐBA, đã từ chối ký một văn kiện kêu gọi Sudan đảo ngược quyết định của nước này.

Sau khi Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) phát lệnh bắt giữ Tổng thống Sudan Omar al-Bashir vì bị tố cáo vi phạm tội ác chiến tranh và chống lại loài người Darfur, ngày 4-3, chính phủ Sudan đã yêu cầu 13 tổ chức cứu trợ quốc tế lớn nhất đang hoạt động tại nước này về nước với cáo buộc “cộng tác với ICC” .

Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR) đã cảnh báo quyết định của chính phủ Sudan có thể tạo ra “cơn chấn động” cho khu vực.

Hiện khoảng 4,7 triệu người Sudan, trong đó có 2,7 triệu dân sơ tán ở quanh khu vực Darfur, đang phải sống nhờ vào viện trợ của cộng đồng quốc tế. UNHCR lo ngại quyết định của chính phủ Sudan có thể tạo ra làn sóng di tản mới trong khu vực nếu hệ thống cung cấp hàng cứu trợ vốn rất mong manh ở bên trong Sudan bị phá vỡ.

Theo LHQ, khoảng 6.500 nhân viên cứu trợ quốc tế hiện đang hoạt động tại Darfur. Nếu quyết định trục xuất các tổ chức cứu trợ nhân đạo của chính phủ Sudan được thực hiện thì khả năng cung cấp đồ cứu trợ ở khu vực này sẽ bị cắt giảm tới một nửa.

Người phát ngôn của Cao ủy Nhân quyền LHQ cho biết cơ quan này đang xem xét xem liệu việc cắt viện trợ tại khu vực xung đột có bị coi là vi phạm luật pháp quốc tế hoặc có cáo buộc là một tội ác chiến tranh hay không.

Chia sẻ bài viết