24/07/2020 - 08:01

Học từ “Mùa hè xanh” 

Đến hẹn lại lên, hè về, hàng ngàn sinh viên rộn ràng khăn gói về các địa bàn khó khăn ở vùng ĐBSCL thực hiện Chiến dịch “Mùa hè xanh”. Với nhiều bạn trẻ, trải nghiệm tình nguyện mùa hè không chỉ thể hiện tấm lòng nhiệt huyết với phong trào sinh viên, mà còn là bài học thực tế để tích lũy kiến thức, trau dồi kỹ năng sống.

Sinh viên Trường Đại học Tây Đô tình nguyện xây đường giao thông trong chiến dịch “Mùa hè xanh” tại phường Thới An Đông.

►Những công trình ý nghĩa

Từ đầu tháng 7 đến nay, Lưu Quang Lộc, sinh viên ngành Quản trị lữ hành (Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ) ngược xuôi giữa TP Cần Thơ và huyện Lai Vung (tỉnh Ðồng Tháp) để tham gia các hoạt động tình nguyện. Lộc chia sẻ, mùa hè năm nay cậu phải học bù do đợt nghỉ học vì dịch COVID-19, vì vậy các hoạt động “Mùa hè xanh”, cậu thiết kế ngắn ngày, chủ yếu tổ chức vào cuối tuần và chỉ triển khai những công trình, phần việc theo đơn “đặt hàng” của Huyện đoàn Lai Vung. Dù bận rộn việc học nhưng cậu vẫn tập hợp bạn bè phối hợp với Huyện đoàn Lai Vung triển khai mô hình “Tủ quần áo 0 đồng” và cây “ATM gạo”. Hai mô hình này được cậu đề xuất triển khai từ đầu năm đến nay, dịp hè này sẽ tiếp tục nhân rộng thêm 2-3 xã trên địa bàn huyện. “Rất may, mô hình nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của cộng đồng nên nhiều nhà hảo tâm, bạn bè đóng góp hỗ trợ” - Lộc bộc bạch.

Ngoài các hoạt động vì an sinh xã hội, cậu còn tích cực tham gia các phong trào xây dựng nông thôn mới do Huyện đoàn phát động. Bên cạnh đó, với vai trò Ủy viên Ban Chấp hành Ðoàn trường, Lộc phát động mô hình “Ngày đến trường tình nguyện”. Theo đó, mỗi tuần, sinh viên chọn một ngày (thứ năm hoặc thứ sáu) để đến trường dọn dẹp vệ sinh, trồng cây xanh, hoa kiểng... nhằm tạo môi trường thoải mái, lành mạnh cho sinh viên trước thềm năm học mới.

Chiến dịch “Mùa hè xanh” năm nay dự kiến thu hút khoảng 10.000 lượt sinh viên tham gia. Ngoài các đội hình tình nguyện theo Liên Chi hội sinh viên đồng hương, các đội hình tình nguyện chuyên cũng được thành lập, như: Ðội hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, vẽ tranh trường học, hỗ trợ khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân. Mục tiêu của chiến dịch là xây dựng và sửa chữa 15km đường giao thông, 8 cây cầu bê tông; hỗ trợ ít nhất 500 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn cùng nhiều hoạt động vì an sinh xã hội.

►Bài học bổ ích

Giữa trưa nắng, “mặt trận” phường Thới An Ðông, quận Bình Thủy, hơn 30 cán bộ, sinh viên thuộc Liên Chi hội sinh viên Cần Thơ (Trường Ðại học Tây Ðô) vẫn tranh thủ tăng ca để đẩy nhanh tiến độ bê tông tuyến đường ở khu vực Thới Hòa, có chiều dài hơn 400m, trị giá gần 500 triệu đồng do địa phương vận động xã hội hóa, còn sinh viên đóng góp ngày công lao động. Ông Bạch Xuân Phương, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu vực Thới Hòa, chia sẻ: “Nhờ có các cháu sinh viên tình nguyện về địa phương giúp bà con xây đường mà chi phí nhân công giảm, tiến độ cũng nhanh hơn, kịp thời đưa vào sử dụng để người dân lưu thông thuận lợi, an toàn”. Qua 7 ngày (từ ngày 13 đến 19-7), tham gia “Mùa hè xanh”, các bạn sinh viên có cơ hội rèn luyện sức khỏe và kỹ năng bổ ích. Nguyễn Văn Thương, sinh viên ngành Công nghệ thông tin, bộc bạch: “Những việc khuân vác, đổ xi măng làm đường, ban đầu chưa quen, nhưng chỉ sau 2-3 ngày, em dần thích nghi, cơ thể khỏe khoắn hơn”. Theo Thương, ngoài rèn luyện sức khỏe thể chất, tham gia các hoạt động tình nguyện giúp bạn trẻ rèn luyện kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, xử lý tình huống.

Lê Minh Quân, sinh viên ngành Ðiện tử viễn thông (Trường Ðại học Cần Thơ) chia sẻ rằng việc tham gia hoạt động tình nguyện cũng giúp cậu nâng cao khả năng tuyên truyền, vận động. Là Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội sinh viên Ô Môn, để triển khai các hoạt động vào dịp hè, từ trước một tháng, cậu phải chuẩn bị kế hoạch tổ chức, khảo sát địa bàn, lựa chọn công trình, phần việc phù hợp, tranh thủ vận động nguồn hỗ trợ và quan trọng hơn cả là vận động sinh viên tham gia. Quá trình tổ chức các hoạt động giúp cậu có thêm nhiều trải nghiệm bổ ích, trau dồi kỹ năng mềm...

Chiến dịch “Mùa hè xanh” không chỉ là môi trường sinh động để mỗi bạn trẻ rèn luyện kỹ năng, tích lũy kiến thức thực tế, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng thông qua những hoạt động xây dựng kiến thiết quê hương.

Bài, ảnh: DÂN AN   

Chia sẻ bài viết