22/08/2020 - 19:01

Học sinh Cần Thơ tựu trường vào ngày 1-9-2020

* Nhiều hoạt động chăm lo cho học sinh trước thềm năm học mới

(CT) - Theo Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP Cần Thơ do UBND TP Cần Thơ vừa ban hành, học sinh Cần Thơ tựu trường vào ngày 1-9-2020. Trong tuần có ngày tựu trường, các trường học tổ chức tuần lễ sinh hoạt đầu năm theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Ðào tạo thành phố; tổ chức khai giảng vào ngày 5-9, riêng hệ giáo dục thường xuyên khai giảng vào ngày 7-9.

Học kỳ I, bậc mầm non, tiểu học bắt đầu từ ngày 7-9-2020 đến 8-1-2021 (có 18 tuần thực học); bậc THCS, THPT bắt đầu từ 7-9-2020 đến 9-1-2021 (có 18 tuần thực học); giáo dục thường xuyên cũng bắt đầu từ 7-9-2020 đến 9-1-2021 (có ít nhất 16 tuần thực học). Học kỳ II, bậc mầm non, tiểu học bắt đầu từ ngày 11-1-2021 đến 21-5-2021 (có 17 tuần thực học); bậc THCS, THPT bắt đầu từ 11-1-2021 đến 22-5-2021 (có 17 tuần thực học); giáo dục thường xuyên bắt đầu từ 11-1-2020 đến 22-5-2021 (có ít nhất 16 tuần thực học).  

Các trường tổ chức tổng kết năm học 2020-2021 sau ngày hoàn thành kế hoạch giáo dục và trước ngày 31-5-2021. Ngoài ra, trong khung kế hoạch còn nêu rõ thời gian tổ chức các kỳ thi học sinh giỏi các cấp; riêng thi tốt nghiệp THPT quốc gia, thi học sinh giỏi quốc gia và thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Ðào tạo.

Ðối với các ngày nghỉ lễ, Tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động, hướng dẫn tại các văn bản dưới Luật. Học sinh nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 8-2-2021 đến hết ngày 20-2-2021. Học sinh, giáo viên người dân tộc Khmer được nghỉ Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây có thông báo riêng. Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm sao cho phù hợp với kế hoạch thời gian năm học của từng đơn vị.

* Nhằm tiếp sức đến trường cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, Hội đồng Ðội TP Cần Thơ phối hợp với Hệ thống giáo dục Thái Bình Dương phát động chương trình “Chuyến xe ước mơ”.

Theo đó, Ban tổ chức kêu gọi những tấm lòng nhân ái tham gia chương trình thông qua việc đóng góp hiện vật, gồm: quần áo, sách vở, dụng cụ học tập hoặc tiền mặt (để mua dụng cụ học tập, sách vở). Qua đó, góp phần chăm lo, tạo điều kiện cho học sinh có điều kiện học tập tốt trước mùa khai giảng năm học mới. Chương trình diễn ra từ ngày 21-8 đến ngày 5-9-2020.

Ngày 21-8, Ðảng ủy - UBND phường Thới Bình (quận Ninh Kiều) tổ chức thăm quà cho học sinh vượt khó học tốt, học sinh có thành tích tiêu biểu trong học tập. Lãnh đạo phường đã trao 20 suất học bổng và quà (mỗi suất gồm 300.000 đồng và 20 quyển tập) cùng 57 phần quà (mỗi phần 20 quyển tập) cho học sinh.

Trước đó, tuổi trẻ Sở Công Thương TP Cần Thơ đã tặng 1.000 quyển tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thới Hưng, huyện Cờ Ðỏ. Ðoàn cơ sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố tổ chức nhận đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Cụ thể, tuổi trẻ đơn vị nhận đỡ đầu em Trần Nguyễn Phương Uyên, học sinh lớp 9A6, Trường THCS Chu Văn An (quận Ninh Kiều). Ðoàn cơ sở sẽ hỗ trợ gia đình em đóng 100% các khoản thu của nhà trường; 100% chí phí mua đồng phục học sinh, dụng cụ học tập. Ðồng thời, hỗ trợ chi phí sinh hoạt cá nhân 1 triệu đồng/học kỳ và hỗ trợ gạo, dạy kèm một số môn học, định hướng học tập và nghề nghiệp tương lai.  

Theo báo cáo của Thành đoàn Cần Thơ, từ tháng 6 đến nay, các cơ sở Ðoàn, Hội, Ðội trên địa bàn thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho thiếu nhi trong dịp hè. Một số hoạt động trọng tâm tiếp tục được triển khai, như: xây mới, sửa chữa sân chơi; tổ chức các lớp rèn luyện kỹ năng sống; tập huấn, phổ biến kiến thức về phòng chống bạo lực và xâm hại trẻ em; tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư; tổ chức các buổi tuyên truyền phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước và dạy bơi, dạy tiếng Anh miễn phí cho thiếu nhi. Kết quả, tuổi trẻ thành phố sửa chữa và xây dựng 10 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thiếu nhi; hỗ trợ 1.655 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng sân chơi cho trẻ em thiếu nhi; tặng 400 suất học bổng cho học sinh với tổng giá trị trên 40 triệu đồng.

B.NGỌC - Q. THÁI

 

Chia sẻ bài viết