16/11/2018 - 22:41

Hoạt động kỷ niệm 88 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

(CT)- Ngày 16-11, Ban Thường trực UBMTTQVN TP Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và tổng kết 15 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống MTTQVN (18/11/1930-18/11/2018).

Các tập thể có thành tích trong 3 năm thực hiện Cuộc vận động và 15 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được biểu dương khen thưởng.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBMTTQVN thành phố ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của MTTQVN qua 88 năm hình thành và phát triển. Kế thừa truyền thống của MTTQVN, Mặt trận các cấp ở TP Cần Thơ nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức vận động, tập hợp, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thành phố...

Trong 3 năm qua, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã vận động nhân dân nhân dân đóng góp hơn 390 tỉ đồng và hơn 46.000 ngày công lao động xây dựng, sửa chữa cầu, đường giao thông, nạo vét kênh mương, làm cột cờ… Vận động 956.000 phần quà tặng hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em lang thang cơ nhỡ. Trong 3 năm qua, tỷ lệ hộ gia đình văn hóa luôn đạt trên 94%. Các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; giữ gìn an ninh trật tự; giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền được chú trọng thực hiện…

Theo đánh giá của Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực. Qua đó, nhiều gương người tốt việc tốt, những điển hình, nhân tố mới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội được biểu dương khen thưởng, tạo sự lan tỏa trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước tại các khu dân cư. Thực hiện chủ trương giảm nghèo bền vững, lãnh đạo các cấp thành phố đến dự Ngày hội và tặng quà cho những hộ gia đình nghèo, dân tộc thiểu số khó khăn đã phấn đấu vươn lên thoát nghèo với 332 phần quà, trị giá 166 triệu đồng.

Dịp này, các cá nhân có cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc”. UBMTTQVN thành phố cũng tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích trong 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và 15 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

m Cùng ngày, Ban Thường trực UBMTTQVN quận Ninh Kiều tổ chức họp mặt kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống MTTQVN.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống MTTQVN qua 88 năm thành lập. Qua 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Mặt trận và các tổ chức thành viên vận động hơn 5,1 tỉ đồng Quỹ “Vì người nghèo”; hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 113 căn nhà Đại đoàn kết; tặng 135.896 phần quà, trị giá 29 tỉ đồng cho các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn… Việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư thu hút người dân tham gia. Qua đó, Mặt trận các cấp trong quận đã tặng hơn 5.000 phần quà trị giá hơn 825 triệu đồng cho các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn...

Tin, ảnh: THANH THY

 

Chia sẻ bài viết