25/06/2019 - 07:35

Hỗ trợ JICA khảo sát về hợp tác trong chiến lược mở rộng kinh doanh 

Thúc đẩy quan hệ đối tác, hợp tác giữa Cần Thơ và các địa phương Trung Quốc

(CT)- Ngày 24-6, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Quang Mạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thanh Dũng tiếp và làm việc với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam.

Mục đích của cuộc gặp gỡ lần này là TP Cần Thơ hỗ trợ Nhật Bản khảo sát thu thập số liệu về hợp tác trong chiến lược mở rộng kinh doanh tại nước ngoài của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Nhật Bản trong lĩnh vực nông nghiệp. Trong đó, tập trung vào các nội dung: phân tích những thách thức, nhu cầu của các công ty Nhật Bản trong lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam và chuỗi giá trị thực phẩm; đánh giá những chương trình trước đây của JICA trong lĩnh vực nông nghiệp/ chuỗi giá trị thực phẩm triển khai tại Việt Nam; kiến nghị, định hướng tương lai cho các chương trình hỗ trợ khác nhau của JICA để tăng cường thu hút đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản vào Việt Nam...

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Quang Mạnh chỉ đạo các sở ngành hữu quan phối hợp chặt chẽ trong việc cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và đưa ra những khuyến nghị cần thiết cho JICA. Đồng thời, mong muốn từ những thông tin này có thể tiến đến xây dựng kế hoạch, chương trình hợp tác cụ thể giữa 2 bên. Ngoài ra, thành phố rất cần JICA tiếp tục đưa tình nguyện viên, chuyên gia đến hỗ trợ thành phố trong lĩnh vực nông nghiệp, chuyển giao kỹ thuật và công nghệ cao.

Tổng Lãnh sự quán CHND Trung Hoa tại TP Hồ Chí Minh trao tặng 400 triệu đồng cho Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị TP Cần Thơ xây dựng “Nhà tình nghĩa”. Ảnh: Nam Hương

Tổng Lãnh sự quán CHND Trung Hoa tại TP Hồ Chí Minh trao tặng 400 triệu đồng cho Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị TP Cần Thơ xây dựng “Nhà tình nghĩa”. Ảnh: Nam Hương

* Chiều 24-6, ông Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng lãnh đạo một số sở, ngành hữu quan tiếp và làm việc với ông Ngô Tuấn, Tổng Lãnh sự CHND Trung Hoa tại TP Hồ Chí Minh cùng đoàn công tác phía Nam Bộ Công thương.

Tại buổi tiếp, ông Trương Quang Hoài Nam thông tin với ngài Tổng Lãnh sự: năm 2018 kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của TP Cần Thơ vào thị trường Trung Quốc là 108,9 triệu USD, các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là: gạo, thủy hải sản, nông sản, nông sản chế biến… Cần Thơ nhập khẩu chủ yếu là các nguyên liệu dược, nông dược, thuốc thú y, phân bón, hóa chất, vải… 4 tháng đầu năm 2019, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Cần Thơ vào thị trường Trung Quốc đạt 15,6 triệu USD. Ông Trương Quang Hoài Nam tin tưởng, ngài Tổng Lãnh sự sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ đối tác, hợp tác giữa TP Cần Thơ và các địa phương Trung Quốc. Đồng thời cũng đề nghị Cục Công tác phía Nam Bộ Công thương phối hợp với Tổng Lãnh sự Trung Quốc tổ chức hội nghị giới thiệu về thị trường Trung Quốc đến các doanh nghiệp phía Nam nói chung, doanh nghiệp Cần Thơ nói riêng.

Cảm ơn sự đón tiếp của lãnh đạo thành phố, ông Ngô Tuấn thống nhất với đề xuất của lãnh đạo TP Cần Thơ. Để thúc đẩy mối quan hệ giao thương, ông Ngô Tuấn cho rằng, TP Cần Thơ nên tổ chức cho doanh nghiệp địa phương sang Trung Quốc tìm hiểu về thị trường cũng như những cơ hội hợp tác đầu tư.

Dịp này, Tổng Lãnh sự quán CHND Trung Hoa tại TP Hồ Chí Minh trao tặng 400 triệu đồng; Hội doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam, Chi hội TP Hồ Chí Minh tặng 150 triệu đồng đến Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị TP Cần Thơ để xây dựng “Nhà tình nghĩa”.

MỸ THANH - NAM HƯƠNG

Chia sẻ bài viết