05/09/2017 - 09:33

Hiệu quả thiết thực mô hình “5 không, 3 sạch” 

Gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, thời gian qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động. Qua nhiều hoạt động tuyên truyền, mô hình thiết thực, cuộc vận động tạo sức lan tỏa sâu rộng, nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ trên địa bàn.

Hội viên phụ nữ xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.                                                       

Theo chị Lê Kim Luyến, Chủ tịch Hội LHPN xã Đông Thắng, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” được Hội LHPN xã triển khai thực hiện từ đầu năm 2013 với 8 tiêu chí: Không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ 3 trở lên, không có trẻ em suy dinh dưỡng, bỏ học và sạch nhà, sạch ngõ, sạch đường phố. Hình thức tuyên truyền rất đa dạng, phong phú thông qua các buổi sinh hoạt chi hội, câu lạc bộ (CLB), kỷ niệm các ngày lễ với các nội dung về chăm sóc sức khỏe sinh sản, xây dựng gia đình hạnh phúc, phân loại, xử lý rác thải…

Hội LHPN xã phát động nhiều mô hình thiết thực, được hội viên đồng lòng hưởng ứng. Mô hình thu gom phế thải nông nghiệp tại ấp Thới Trung, duy trì từ năm 2014 đến nay vẫn hoạt động hiệu quả.

Chị Đặng Thị Thúy, Tổ trưởng tổ vay vốn ấp Thới Trung, cho biết: “Đa số hội viên làm ruộng kiếm sống. Trước đây, sau khi sử dụng, các chị vứt bỏ bừa bãi các chai lọ đựng hóa chất. Từ khi Hội LHPN thành lập mô hình này, chị em thu gom để bán phế liệu và dùng số tiền này làm quỹ hỗ trợ hội viên khó khăn. Để hình thành ý thức giữ gìn môi trường, Hội LHPN xã tích cực tuyên truyền về việc giữ vệ sinh môi trường, vận động hội viên thường xuyên dọn dẹp và trồng hoa kiểng để tạo cảnh quan môi trường…”.

Tại ấp Đông Thắng, để đạt các tiêu chí xây dựng gia đình 5 không 3 sạch, Chi hội phụ nữ ấp duy trì sinh hoạt CLB “gia đình 5 không, 3 sạch”; CLB phòng chống bạo lực gia đình; hoạt động Tổ tiết kiệm và vay vốn ưu đãi Ngân hàng Chính sách Xã hội, giúp các hội viên phát triển kinh tế gia đình, với tổng số dư nợ hiện nay gần 1 tỉ đồng. Qua đó, nhiều hội viên xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả như: nuôi cá lóc vèo, nuôi cá ruộng, trồng màu…

Theo chị Dương Thị Mạnh, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Đông Thắng, hiện nay, trên 94% hộ trong ấp đạt 8 tiêu chí xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch. Chị em chủ động hơn trong xây dựng cuộc sống gia đình, phấn đấu làm ăn và tích cực giữ gìn vệ sinh môi trường. Qua đó, góp phần công nhận ấp Đông Thắng đạt danh hiệu ấp văn hóa.

Để đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, năm 2017, Hội LHPN xã phát động hội viên toàn xã thực hiện mô hình trồng rau sạch phục vụ bữa ăn hằng ngày; đăng ký mô hình đoạn đường không rác tại bờ bắc ấp Thới Hiệp 2. Đối với tiêu chí không đói nghèo, hằng năm, Hội chỉ đạo các chi, tổ hội tiến hành rà soát hộ nghèo và hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ để có kế hoạch giúp chị em phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, thông qua các hình thức hộ trợ như: vay vốn, cây con giống, vật tư nông nghiệp…

Hội LHPN xã Đông Thắng đang hỗ trợ 388 hộ vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội trên 8,8 tỉ đồng để đầu tư phát triển sản xuất, mua bán nhỏ. Qua đó, nhiều gia đình hội viên từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. 

  Chị Lê Kim Luyến cho biết: “Toàn xã hiện có 930 hộ đạt 8 tiêu chí cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Qua đó cho thấy, cuộc vận động từng bước đi vào cuộc sống, góp phần làm chuyển biến nhận thức và hành động, giúp hội viên có kế hoạch phát triển kinh tế, phương pháp nuôi dạy con, ý thức hơn trong bảo vệ môi trường, nâng cao kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững… Qua đó, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền xây dựng địa phương ngày càng phát triển”.

Bài, ảnh: Hồng Vân 

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
5 không3 sạch