04/06/2010 - 20:54

Hệ động thực vật Indonesia rất đa dạng

Ảnh: Reuters

Việc có thêm nhiều loài động vật mới được phát hiện trong các khu rừng nguyên sinh ở tỉnh Papua, cực tây đảo Guinea của Indonesia một lần nữa chứng minh hê động thực vật của đất nước vạn đảo này vô cùng phong phú. Tuy nhiên, các nhà chuyên môn cảnh báo tình trạng gia tăng dân số, nạn chặt phá rừng và biến đổi khí hậu có thể làm suy giảm tính đa dạng sinh học quí giá này.

Trong quá trình khảo sát một khu rừng nguyên sinh rộng 300.000 ha nằm lọt giữa dãy núi Foja ở tỉnh Papua, các nhà nghiên cứu phát hiện nhiều chủng loài trước nay chưa từng được ghi nhận trên thế giới. Một trong số đó là loài ếch cây có mũi dài khác thường, bồ câu khổng lồ, tắc kè mắt vàng chuyên đu trên cỏ ống, chuột lông mịn khổng lồ đã thuần hóa và giống chuột túi được cho có thể là loài nhỏ nhất thế giới (ảnh).

Ngoài ra, người ta còn phát hiện loài dơi chuyên ăn mật hoa, bướm chúa đen trắng, một số loài côn trùng. Về thực vật, các chuyên gia khám phá thêm một loại cây bụi trổ hoa. Các nhà khoa học tin rằng vẫn còn rất nhiều loài động thực vật chưa được khám phá trong khu rừng này. Kết quả khảo sát bước đầu này cho thấy tính đa dạng sinh học của các loài trong rừng vẫn vẹn nguyên một khi không có sự can thiệp của con người. “Việc phát hiện các giống loài mới ở đảo Java hoặc Sumatra là rất khó do phần lớn rừng nơi đó đã bị đốn hạ”, Hary Sutrisno – trưởng nhóm nghiên cứu thuộc Viện Khoa học Indonesia – nhận định.

Theo thống kê, Indonesia hiện đang sở hữu 12% trong tổng số các loài động vật có vú trên thế giới với 512 loài, chỉ xếp sau Brazil. Đất nước Đông Nam Á này còn qui tụ 1.531 loài chim, đứng thứ 5 trên thế giới. Ngoài ra, quốc gia vạn đảo còn là mái nhà chung của 15% loài lưỡng cư - bò sát, 31.746 loài cây có mạch (để dẫn nước, dưỡng chất đi khắp thân cây) và 37% các loài thủy sản trên thế giới. Bộ Lâm nghiệp Indonesia ước tính vẫn còn hơn một nửa chủng loài động thực vật ở nước này chưa được ghi nhận.

BẢO TRÂM (Theo Jakarta Post, Aljazeera)

Chia sẻ bài viết