27/05/2014 - 21:46

HÀNH ĐỘNG CỦA TRUNG QUỐC LÀ HÀNH ĐỘNG KHIÊU KHÍCH

Bà Võ Ngọc Vân
(Hội viên Câu lạc bộ Hưu trí TP Cần Thơ)

Thông qua những chương trình thời sự, tôi thường xuyên cập nhật tin tức về biển Đông hiện nay. Tôi rất bất bình trước việc chính quyền Trung Quốc cho hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đó là một hành động khiêu khích và ngoan cố của chính quyền Trung Quốc. Với tinh thần yêu chuộng hòa bình, tôi rất hoan nghênh và rất đồng tình với bài phát biểu mang đầy thiện chí, nhưng không kém phần kiên quyết trong việc bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ đất nước của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Hiện nay, đất nước chúng ta đã và đang được các nước trên thế giới nhiệt tình ủng hộ. Tôi rất yêu chuộng hòa bình và tin tưởng vào đường lối lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Nhà nước ta trong việc giữ gìn biển đảo quê hương. Chúng ta căn cứ theo luật pháp quốc tế, ôn hòa, không nên quá khích để tránh những thông tin kích động của những phần tử phản động. Đồng thời, huy động sức mạnh tổng hợp, giữ vững độc lập chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán, toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải, vùng trời Tổ quốc.

Chia sẻ bài viết