09/04/2011 - 10:11

Hàn Quốc: Nhiều sinh viên tự vẫn vì áp lực cạnh tranh học bổng

 

Dư luận xứ Hàn đang lên tiếng chỉ trích Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST - ảnh), một trong những trường đại học hàng đầu nước này, xung quanh việc từ đầu năm đến nay có nhiều sinh viên ở đây tìm đến cái chết. Lý do các nạn nhân để lại là vì không chịu nổi áp lực cạnh tranh để có được học bổng miễn học phí.

Vụ mới nhất là sinh viên Park, 19 tuổi, được tìm thấy xác ở cổng khu chung cư tại tỉnh Incheon hôm 7-4. Cảnh sát nghi ngờ Park nhảy lầu tự vẫn vì trước đó anh nộp giấy chứng nhận bị bệnh trầm cảm để xin nghỉ phép ngày 6-4. Trên bảng thông báo của trường, người ta tìm thấy tờ giấy viết tay của nạn nhân, trong đó Park phản đối việc nhà trường áp dụng chính sách trao học bổng dựa trên điểm số của sinh viên cũng như cấm họ đến lớp nếu thi lần thứ hai không đạt điểm giỏi. “Nếu không đạt điểm khá, giỏi, sinh viên bị coi là người thất bại. Không ai có thời gian để chia sẻ nỗi ưu phiền. Chúng tôi không vui vẻ khi học ở trường này” - trích di thư của Park.

Trước đó hôm 29-3, một sinh viên 25 tuổi của trường cũng nhảy từ tầng 12 của một chung cư ở Thủ đô Seoul để quyên sinh. 9 ngày trước đó, một sinh viên năm nhất tại tỉnh Gyeonggi cũng được phát hiện tự vẫn và để lại thư tuyệt mệnh. Hồi tháng Giêng, một tân sinh viên của KAIST cũng đã “ra đi” sau khi uống thuốc ngủ quá liều.

Theo các chuyên gia giáo dục Hàn Quốc, những vụ tự tử gần đây của sinh viên đang theo học ở KAIST có liên quan đến chính sách học bổng do Hiệu trưởng Suh Nam-pyo ban hành hồi năm 2007, theo đó sinh viên chỉ được nhận học bổng nếu đạt điểm trung bình học kỳ ít nhất 3.0. Nếu học lực yếu, sinh viên phải đóng học phí. Trên nguyên tắc sinh viên KAIST được miễn học phí nhưng năm qua 12,9% trong tổng số 4.000 sinh viên ở đây đã phải đóng học phí do điểm trung bình không đạt loại khá, giỏi. Được biết, trước đó, tất cả sinh viên tại KAIST đều được nhận học bổng toàn phần.

Trước tình trạng sinh viên tự vẫn hàng loạt, theo tờ Thời báo Hàn Quốc, Hiệu trưởng Suh cam kết bắt đầu từ học kỳ tới, KAIST sẽ xóa bỏ chính sách học bổng gây tranh cãi này.

ĐÔNG DOANH (Theo Korea Times, JoongAng)

Chia sẻ bài viết