05/09/2011 - 08:35

Hàn Quốc: Biểu tình chống xây căn cứ quân sự tại đảo Jeju

Cảnh sát Hàn Quốc nỗ lực ngăn người biểu tình. Ảnh: Reuters

Cuộc biểu tình của người dân Hàn Quốc để phản đối chính phủ xây dựng căn cứ quân sự tại làng Gangjeong, đảo Jeju, kéo dài nhiều tháng qua đã lên đến đỉnh điểm vào những ngày gần đây. Hãng tin Anh BBC ngày 3-9 cho biết hàng trăm nhà hoạt động chính trị và người dân địa phương đã giăng cờ vàng và biểu ngữ, kêu gọi Seoul ngưng ngay dự án do lo sợ sẽ chọc giận Trung Quốc và gây ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên. Trước đó, hôm 2-9, hơn 1.000 cảnh sát đã được phái đến để trấn áp đám đông và giải tỏa những khu vực bị người dân chiếm đóng. Các hàng rào kim loại đã mau chóng được dựng lên để ngăn người biểu tình, cho phép các kỹ sư, công nhân và trang thiết bị được đưa vào công trường. Khoảng 30 người đã bị bắt trong lúc xô xát với cảnh sát.

Tuần rồi, chính phủ Hàn Quốc tuyên bố kế hoạch trị giá 970 triệu USD này có vai trò sống còn đối với an ninh quốc phòng và không thể trì hoãn lâu hơn nữa. Được biết, khi hoàn thành vào năm 2014, căn cứ này sẽ mở cửa cho 20 tàu chiến cùng 2 tuần dương hạm của Mỹ tiến vào.

QUANG HIỂN (Theo BBC, Korea Herald)

Chia sẻ bài viết