14/07/2026 - 09:10

Hạn chế dùng mạng xã hội giúp chống trầm cảm ở thanh thiếu niên 

Một cuộc khảo sát dài hạn đối với trẻ em và thanh thiếu niên ở Úc cho thấy việc hạn chế sử dụng mạng xã hội (MXH) có thể làm giảm số ca mắc chứng trầm cảm ở nhóm đối tượng này về sau. Khảo sát cũng chỉ ra rằng 74% thanh thiếu niên tham gia đạt đến ngưỡng chẩn đoán lâm sàng về lo âu hoặc trầm cảm, với 1/3 trong số đó cho biết họ đã tự gây hại cho bản thân.

Hạn chế sử dụng MXH có thể giúp các bé gái tránh nguy cơ mắc chứng trầm cảm sau này.

Trong nghiên cứu dẫn đầu bởi Tiến sĩ Susan Sawyer, Chủ nhiệm bộ môn Sức khỏe Thanh thiếu niên tại Đại học Melbourne và Viện Nghiên cứu Trẻ em Murdoch, các chuyên gia theo dõi gần 1.200 trẻ em từ 9 tuổi trở lên trong khoảng 10 năm.

Kết quả công bố trên Tạp chí Y học Úc cho thấy, những thanh thiếu niên truy cập MXH hơn 2 giờ mỗi ngày có nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe tâm thần cao nhất. Không chỉ vậy, lạm dụng MXH còn gia tăng nguy cơ mắc các triệu chứng trầm cảm nặng và sức khỏe kém ở thanh thiếu niên trong mọi độ tuổi.

Hệ quả này thể hiện rõ rệt ở trẻ em gái từ 12-13 tuổi. Theo đó, cứ 100 trẻ sử dụng MXH hơn 2 giờ/ngày thì có 11 trẻ gái được xác định là có các triệu chứng trầm cảm nặng và sức khỏe kém. Đối với các bé trai trong cùng nhóm tuổi, cứ 100 em thì có 7 em mắc các triệu chứng trầm cảm và lo âu nặng. Điều đó chứng tỏ chính ở độ tuổi nhỏ nhất, thanh thiếu niên dễ chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi MXH nhất. 

“Nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe tâm thần gia tăng mạnh nhất ở giai đoạn đầu tuổi vị thành niên, cho thấy giai đoạn này có thể là thời điểm quan trọng để thiết kế các chính sách nhắm tới mục tiêu giảm thiểu tác hại của việc sử dụng mạng xã hội”, Tiến sĩ Sawyer, cũng là thành viên Nhóm Cố vấn Học thuật thuộc Ủy ban An toàn Điện tử Úc, đề xuất. 

LÊ THƯ (Theo The New Zealand Herald)

Chia sẻ bài viết