* Tổ chức Di cư Quốc tế giúp người nước ngoài rời khỏi Nhật Bản
 |
|
Tiếp tục các nỗ lực khắc phục sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Ảnh: Getty |
Ngày 26-3, Cơ quan an toàn công nghiệp và hạt nhân Nhật Bản (NISA) cho biết hàm lượng phóng xạ iodine-131 tìm thấy trong các mẫu nước biển nằm cách 330 mét quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 hiện cao hơn 1.258 lần so với ngưỡng an toàn. Hidehiko Nishiyama, đại diện NISA, cho biết chính quyền đã yêu cầu người dân sống trong bán kính từ 20-30 km quanh nhà máy đi sơ tán để bảo đảm an toàn.
Công ty điện lực Tokyo (TEPCO), đơn vị vận hành nhà máy, cho rằng chắc chắn nước phóng xạ trong nhà máy đã chảy ra biển. Kết quả này có thể làm tăng lo lắng xung quanh chuyện các loài thủy hải sản ở khu vực phía Đông Bắc Nhật Bản bị nhiễm xạ. Hiện công ty này đang bơm nước ngọt vào lõi lò phản ứng số 2 để ngăn muối trong nước biển được bơm vào trước đó đóng cục trên các thanh nhiên liệu và cản trở đường đi của nước, làm giảm hiệu quả làm mát lò phản ứng. Trước đó, họ đã bơm nước ngọt vào bên trong các lõi của lò phản ứng số 1 và 3. Song song đó, TEPCO cũng đang tìm cách xử lý các hồ chứa nước có nồng độ phóng xạ cao, được cho có thể bị rò rỉ từ lõi của các lò phản ứng hoặc các bể nguội chứa những thanh nhiên liệu đã sử dụng, đồng thời cố gắng khôi phục nguồn điện tại lò phản ứng số 2.
Cùng ngày, các tàu vận tải lớn chở theo nước ngọt của Mỹ cũng bắt đầu tăng tốc hướng về nhà máy Fukushima của Nhật Bản để giúp nước này làm mát các lò phản ứng, cũng như xử lý lượng nước nhiễm xạ nguy hiểm.
Trong khi đó, văn phòng của Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) tại Tokyo ngày 26-3 cho biết họ vừa triển khai một chương trình nằm giúp những người nước ngoài chịu ảnh hưởng bởi trận động đất và sóng thần vừa qua rời khỏi Nhật Bản.
|
Cục Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản cho biết tính đến hết ngày 25-3, hơn 10.000 người đã thiệt mạng và 17.541 người khác bị mất tích. Ít nhất 18.713 tòa nhà đã bị phá hủy hoàn toàn và 107.117 cao ốc bị hư hại một phần. Tổng cộng có 245.394 người đang lánh nạn trong các trại tạm cư, kể cả số người được sơ tán sau 21 giờ ngày 25-3 (giờ Việt Nam).
Công ty Điện lực Tohuku cho biết hiện có cả thảy 205.761 hộ dân ở phía Bắc bị mất điện. Chính phủ Nhật ước tính thiệt hại do thảm họa kép ngày 11-3 có thể lên tới 25.000 tỉ yen (309 tỉ USD).
Chi phí tái thiết của Nhật Bản chắc chắn sẽ vượt qua chi phí khôi phục của trận động đất ở Kobe năm 1995, lúc đó, chính phủ đã chi thêm 3.000 tỉ yen (hơn 36,8 tỉ USD) trong ngân sách. Một số chuyên gia ước tính xứ phù tang sẽ cần hơn 10.000 tỉ yen (122,8 tỉ USD) tương đương 3% GDP, cho cuộc tái thiết lần này.
Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết có 132 nước và 34 tổ chức quốc tế đã trợ giúp về nhân lực và vật lực để nước này khắc phục thiên tai.
|
Từ khi thảm họa kép xảy ra đến nay, IOM đã giúp hơn 100 người nước ngoài hồi hương và họ dự kiến, số người cần đến sự hỗ trợ này sẽ lên tới hàng nghìn người. Chương trình của IOM tập trung vào những người đang cư ngụ tại các tỉnh Aomori, Iwate, Yamagata, Miyagi, Fukushima, Tochigi, Ibaraki và Chiba chịu tác động trực tiếp bởi động đất, sóng thần và nguy cơ nhiễm xạ từ nhà máy Fukushima số 1. IOM sẽ ưu tiên cho những đối tượng dễ bị tổn thương nhất, như góa phụ và trẻ em côi cút, bằng cách hỗ trợ chi phí di chuyển khỏi nơi tạm trú hiện thời đến phi trường gần nhất và vé máy bay để họ trở về nhà. IOM sẽ triển khai một đội ngũ gồm những người biết nói tiếng Hoa, Hàn, Tagalog (Philippines), Thái và Bồ Đào Nha để hỗ trợ cho họ.
THANH TRÚC (Theo Reuters, Kyodo, CNN, AP)