12/08/2018 - 09:38

Hai ngôi sao của dòng phim hài, tình cảm lãng mạn 

Lily James đang được xem là “nàng công chúa” mới trên màn ảnh Hollywood. Lily James sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật ở Anh và cô được đào tạo bài bản tại Trường Âm nhạc và Kịch nghệ Guildhall. Do đó, Lily James được xem là một diễn viên trẻ thực lực, chính nhà phê bình Quentin Letts cũng từng thừa nhận: “Lily James sở hữu mọi phẩm chất cần có của một minh tinh. Chúng ta đang chứng kiến sự hình thành của một ngôi sao mới” khi xem cô biểu diễn nhạc kịch. Có niềm đam mê cháy bỏng với nghệ thuật diễn xuất nhưng Lily James lại bắt đầu sự nghiệp khá muộn, khi cô tốt nghiệp đại học. Ở tuổi 21, Lily James mới tham gia diễn xuất trong “Wrath of the Titans”, “Fast Girls”, dần gây chú ý qua loạt phim truyền hình đình đám “Downton Abbey” (2010-2015) của Anh. Lily James dường như sinh ra để thể hiện các vai quý cô cổ điển, nhà quý tộc hay nàng công chúa xinh đẹp bởi vẻ đẹp dịu dàng, rạng rỡ. Đó chính là lý do Lily James được chọn để đảm nhận vai nàng Lọ Lem trong “Cinderella” (2015) của Disney. Vai diễn nàng Lọ Lem đã đưa tên tuổi Lily James vượt ra khỏi biên giới nước Anh, trở thành nàng công chúa được yêu thích tại Hollywood, dần mở ra cho Lily James những cơ hội mới. Lily James xuất hiện trong nhiều bom tấn “Pride and Prejudice and Zombies” (2016), “The Exception” (2016), “The Darkest Hour” (2017). Năm 2018, Lily James trở lại với vai diễn trong phim ca nhạc lãng mạn “Mamma Mia! Here We go Again”- một trong những phim ăn khách của tháng 7. Lily James đảm nhận vai Donna- cô gái tràn đầy nhiệt huyết với cuộc sống và tình yêu.

Lily James (ảnh, phải) trong “Mamma Mia! Here We go Again”.

Diane Keaton (ảnh, trái) trong “Book Club”.

Nữ diễn viên gạo cội Diane Keaton mới trở lại với phim tình cảm lãng mạn “Book Club”. Diane Keaton là ngôi sao đa năng với khả năng hóa thân đa dạng các nhân vật. Những năm thập niên 1970, Diane Keaton nổi tiếng với vai diễn ấn tượng trong phim đề tài tội phạm “The Godfather” (1972). Sau đó tên tuổi của bà gắn liền với vị đạo diễn huyền thoại Woody Allen - ông trùm của dòng phim tình cảm lãng mạn, qua hàng loạt tác phẩm “Play It Again, Sam”, “Sleeper”, “Love and Death” , “Annie Hall”. Trong đó vai diễn trong “Annie Hall” đã mang về cho Diane Keaton chiến thắng Oscar ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Trong sự nghiệp hơn 40 năm theo đuổi nghiệp diễn, Diane Keaton nổi tiếng thế mạnh là dòng phim hài, tình cảm lãng mạn, như: “ Baby Boom”, “Father of The Bride”, “Father of The Bride Part II”, “The First Wives Club”, “The Family Stone”…Kể từ năm 2010 đến nay, hơn 80% phim Diane Keaton đảm nhận đều là dòng phim hài, tình cảm lãng mạn. Năm 2018, Diane Keaton xuất hiện trong “Book Club” với câu chuyện hài lãng mạn về tình bạn, tình yêu và gia đình. Diane Keaton cũng đang quay một tác phẩm hài khác là “Poms”, dự kiến sẽ ra rạp vào năm 2019.l

Minh Nhiên (Variety, Hollywoodreporter)

Chia sẻ bài viết