08/08/2017 - 14:09

Giúp phụ nữ nghèo an cư

Đó là việc làm ý nghĩa, thiết thực được các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Ninh Kiều duy trì nhiều năm qua. Thông qua việc vận động mạnh thường quân, cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn tích cực đóng góp, hưởng ứng phong trào xây dựng “Mái ấm tình thương” cho hội viên phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương trợ “lá lành đùm lá rách” trong hội viên...

Hội LHPN quận Ninh Kiều khởi công xây dựng Mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo phường An Lạc.

Hội LHPN quận Ninh Kiều khởi công xây dựng Mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo phường An Lạc.

Nhiều người có mặt tại lễ khởi công “Mái ấm tình thương” cho gia đình chị Lương Thị Ngọc Hạnh (khu vực 2, phường An Lạc) không khỏi xúc động. Nhìn căn nhà vốn ọp ẹp, ẩm thấp được chuẩn bị  sửa chữa, ít ai ngờ rằng là nơi trú ngụ của 5 anh chị em nghèo khó, bệnh tật.

Chị Lương Thị Ngọc Hòa - người “nhiều chữ” nhất (lớp 2) đại diện gia đình phát biểu cảm tưởng cũng thấm mệt vì đang bệnh tim. Chị Lương Thị Ngọc Hưởng bị nhức vai, gãy tay khi đi bán vé số… Chị Hạnh trông khỏe mạnh nhất cũng hay bị những cơn nhức đầu hành hạ.

Chị Hạnh chia sẻ: “Gia đình tôi có 6 anh em. Chỉ có em gái có gia đình, còn 5 anh chị em sống nương tựa nhau. Anh lớn không nghề nghiệp, em trai út phụ rửa xe, ba chị em gái chủ yếu đi lượm ve chai, lượm bọc kiếm sống… Hai năm trước, mẹ tôi lúc giặt bọc, chẳng may té sông chết. Cuộc sống gia đình càng thêm túng quẫn. Nhờ mấy chị trong Hội Phụ nữ tận tình giúp đỡ, tôi rất biết ơn”.

Theo chị Nguyễn Thị Trang, Chủ tịch Hội LHPN phường An Lạc, gia đình chị Hạnh là một trong những hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở phường, được Hội quan tâm và ưu tiên giúp đỡ. Hằng tháng, Chi hội Phụ nữ khu vực hỗ trợ 5 đến 10kg gạo, nay được Quận hội xét xây dựng “Mái ấm tình thương”, trị giá trên 30 triệu đồng, do Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ (SX TM DV) Vũ Phúc tài trợ.

Đồng hành cùng Hội LHPN quận Ninh Kiều trong tài trợ xây dựng “Mái ấm tình thương” cho hội viên phụ nữ nghèo 6 năm qua, chị Tạ Thị Thu, Giám đốc Công ty TNHH SX TM DV Vũ Phúc, chia sẻ: “Tôi rất vui vì có cơ hội đóng góp, chia sẻ khó khăn với phụ nữ nghèo. Bên cạnh số tiền hỗ trợ từ 30 đến 40 triệu đồng mỗi căn, tôi còn kêu gọi bạn bè hỗ trợ thêm chi phí hoặc tặng vật liệu xây dựng, vật dụng sinh hoạt… cho các gia đình. Mỗi lần tham gia công tác từ thiện - xã hội, tôi thường đi cùng con trai, con dâu để giáo dục và các con sẽ tiếp tục việc làm ý nghĩa này”.    

Hội LHPN phường Xuân Khánh là một trong những “điểm sáng” trong việc vận động, chăm lo hỗ trợ mái ấm, giúp hội viên phụ nữ an cư, ổn định cuộc sống.

Chị Nguyễn Thiên Nga, Chủ tịch Hội LHPN phường Xuân Khánh, cho biết: “Thời gian qua, các cấp Hội luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ, nhất là vận động hỗ trợ gạo, quà, xây dựng “Mái ấm tình thương” cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ dân tộc thiểu số. Nguồn lực của Hội chỉ đủ khả năng sửa chữa nhà, làm nền, bếp, nhà vệ sinh, cống thoát nước… nên chúng tôi thường xuyên khảo sát, đề xuất các cấp, ngành để có hướng giúp đỡ phù hợp”.

Năm 2016, Hội LHPN phường Xuân Khánh được Quận hội khảo sát, khởi công xây dựng “Mái ấm tình thương” cho bà Lý Thị Tài, hội viên phụ nữ dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn (ở khu vực 3). Bên cạnh đó, Hội LHPN phường Xuân Khánh còn vận động mạnh thường quân hỗ trợ sửa chữa, thay mái tôn nhà hội viên phụ nữ nghèo…

Năm 2017, Hội LHPN phường Xuân Khánh tiếp tục đề nghị Hội LHPN quận Ninh Kiều hỗ trợ xây dựng “Mái ấm tình thương” cho bà Mai Thị Ba, hội viên phụ nữ nghèo khu vực 7, phường Xuân Khánh, với tổng trị giá 32 triệu đồng.

Với sự hỗ trợ chăm lo của các cấp Hội LHPN quận Ninh Kiều, những năm qua, nhiều hội viên phụ nữ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được xây dựng “mái ấm” an cư. Năm 2016, các cấp Hội LHPN quận Ninh Kiều xây dựng 2 căn “Mái ấm tình thương” cho hội viên phụ nữ nghèo.

Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2017, Hội LHPN quận đã khởi công xây dựng 2 căn “Mái ấm tình thương” cho hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn, tổng trị giá trên 62 triệu đồng. Song song đó, các cấp Hội trong quận tiến hành rà soát, phối hợp các đơn vị khảo sát, sửa chữa thêm nhiều “mái ấm”, giúp hội viên phụ nữ nghèo an cư, có điều kiện vươn lên phát triển kinh tế gia đình bền vững.

Bài, ảnh: QUỲNH ANH

Chia sẻ bài viết