05/09/2017 - 09:40

Giúp các cụ sống vui, sống khỏe 

Kỷ niệm 72 năm Quốc khánh 2-9, Ban Giám đốc Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em không nơi nương tựa TP Cần Thơ (phường An Thới, quận Bình Thủy, gọi tắt là Trung tâm), thuộc Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) thành phố, vừa tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các cụ già neo đơn tại Trung tâm và các cụ có hoàn cảnh khó khăn ngoài cộng đồng. Qua đó, góp phần động viên, chia sẻ để các cụ vơi bớt khó khăn, vui sống...

Bác sĩ đang khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các cụ già. 

7 giờ sáng một ngày cuối tháng 8, các cụ tập trung đông đủ để các y, bác sĩ khám bệnh, phát thuốc và nhận quà của nhà tài trợ. Bà Lê Thị Nữ (79 tuổi) ở phường Bùi Hữu Nghĩa, chồng bị bệnh qua đời gần 10 năm qua. Hiện tại, bà phải thuê nhà trọ để ở. Hằng ngày, bà đi bán vé số. Bà Nữ nói: “Trước đây, khi còn khỏe, tôi bán mỗi ngày cả trăm tờ vé số. Bây giờ chân yếu, còn mắc bệnh viêm dạ dày, thoái hóa khớp, đi đứng hạn chế nên mỗi ngày bán khoảng 40-50 tờ vé số. Nghe cán bộ phường thông báo hôm nay Trung tâm nuôi dưỡng người già tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tôi tranh thủ đến khám sớm để còn đi bán vé số”.    

Bà Thạch Kim Lang, Chủ tịch Hội CTĐ phường An Thới, cho biết: “Phường An Thới có 100 cụ hoàn cảnh khó khăn từ 55 tuổi trở lên đến khám bệnh. Thời gian qua, Hội CTĐ, Hội Người cao tuổi và Hội Liên hiệp Phụ nữ phường An Thới quan tâm chăm sóc sức khỏe cho các cụ già neo đơn và người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Cụ thể là phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; vận động nhà hảo tâm tặng quà cho các cụ.

Hưởng ứng Phong trào “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, Hội CTĐ phường vận động 3 nhà hảo tâm nhận trợ cấp thường xuyên cho 2 cụ già neo đơn (10 kg gạo/cụ/tháng) và 2 trẻ mồ côi (200.000 đồng/em/tháng). Hội CTĐ phường tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ tiền, quà, thăm hỏi, tặng quà các cụ già neo đơn, hoàn cảnh khó khăn trong phường dịp Quốc tế Người cao tuổi 1-10 tới”.

Sau khi khám bệnh, nhận thuốc miễn phí, các cụ được Ban Giám đốc Trung tâm tặng quà. 

Theo Ban Giám đốc Trung tâm, hiện Trung tâm đang nuôi dưỡng 72 cụ già; cụ cao tuổi nhất là 92 tuổi. Ngoài việc tổ chức khám bệnh các cụ định kỳ mỗi tuần 2 lần, Ban Giám đốc thường xuyên quan tâm chăm sóc sức khỏe để phát hiện bệnh, kịp thời chữa trị cho các cụ. Bên cạnh chăm sóc ăn uống, hằng ngày, nhân viên điều dưỡng phát thuốc và hướng dẫn các cụ uống thuốc theo chỉ định bác sĩ. Các trường hợp bệnh nặng được bác sĩ khám, chẩn đoán, sơ cứu trước khi chuyển đi bệnh viện...

Theo bác sĩ Nguyễn Thu Vân, Phòng Khám từ thiện TP Cần Thơ, qua thăm, khám bệnh cho thấy, các cụ mắc các bệnh thường gặp ở người cao tuổi, như: cao huyết áp, tim mạch, rối loạn tiêu hóa, thoái hóa khớp, phổi tắc nghẽn. Vài cụ bị suy tim cấp độ I và rối loạn tuần hoàn não. Các bác sĩ cho toa thuốc uống từ 5 đến 10 ngày tùy theo bệnh; đồng thời, tư vấn các cụ ăn nhiều rau, cá, uống nhiều nước, hạn chế ăn mặn... 

Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Phó Chủ tịch Hội CTĐ TP Cần Thơ, kiêm Giám đốc Trung tâm, cho biết: “Sau đợt khám bệnh này, Ban Giám đốc Trung tâm tiếp tục tổ chức họp mặt, tặng quà tất cả cụ tại Trung tâm nhân kỷ niệm Quốc tế Người cao tuổi 1-10; đồng thời tổ chức Lễ Mừng thọ 8 cụ 61, 71, 81 và 91 tuổi, góp phần động viên tinh thần để các cụ sống vui, sống khỏe.

Bài, ảnh: Xuân Đào

Chia sẻ bài viết