16/10/2026 - 06:12

Giữ vững vai trò trung tâm động lực ĐBSCL: Cần Thơ hành động trước “thời cơ vàng”
Bài 3: Đẩy mạnh đầu tư, khơi thông huyết mạch nền kinh tế 

Văn kiện Đại hội Đảng bộ và các báo cáo của TP Cần Thơ thẳng thắn chỉ rõ: một trong những “điểm nghẽn” lớn nhất kìm hãm đà tăng trưởng là hạ tầng giao thông thiếu tính kết nối, chất lượng chưa cao. Một số hạ tầng quan trọng như Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ hay cụm cảng biển chưa khai thác hết công suất... Nhận diện đúng “nút thắt” phát triển, Đảng bộ và chính quyền thành phố dồn sức chỉ đạo tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công và hạ tầng công nghiệp, năng lượng, tạo nền tảng vững chắc để thu hút dòng vốn ngoài ngân sách.

Quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công

Xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu, lãnh đạo Thành ủy và UBND TP Cần Thơ đã chỉ đạo tăng cường kiểm tra thực địa, đôn đốc tiến độ từng dự án, kiên quyết điều chuyển vốn đối với các dự án giải ngân chậm hoặc không có khả năng thực hiện để phấn đấu hoàn thành kế hoạch vốn được giao. Đáng chú ý, tính đến ngày 30-9-2026, thành phố đã giải ngân hơn 11.070 tỉ đồng vốn đầu tư công năm 2026 (đạt 58,18% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao). Riêng trong tháng 9-2026, TP Cần Thơ giải ngân gần 5.423 tỉ đồng, gần bằng tổng mức lũy kế của cả 8 tháng trước đó cộng lại.

Lãnh đạo TP Cần Thơ kiểm tra công trình nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91 (đoạn từ Km0-Km7). Ảnh: ANH KHOA

Nhằm giải tỏa áp lực về mặt bằng thi công - nguyên nhân chủ yếu làm chậm tiến độ các dự án, thành phố đã tập trung nguồn lực chi trả bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải quyết dứt điểm các vướng mắc tồn đọng. Thể hiện tinh thần bám sát cơ sở, không ngại va chạm, Thường trực Thành ủy, HĐND và UBND thành phố liên tục có mặt tại các công trường các dự án trọng điểm, trực tiếp đối thoại với người dân để tháo gỡ vướng mắc.

Những nỗ lực điều hành quyết liệt đã tạo nên bước chuyển biến rõ nét trên các công trình giao thông trọng điểm liên vùng. Dự án cầu Đại Ngãi nối liền đôi bờ sông Hậu đã hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng các gói thầu, khối lượng thi công đạt trên 70% giá trị hợp đồng. Tại dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91 đoạn Km0 - Km7 nhằm xóa “nút thắt cổ chai” cửa ngõ nội đô, thành phố đã chi trả trên 1.500 tỉ đồng tiền bồi thường, bàn giao trên 61% mặt bằng cho các đơn vị thi công. Đối với các tuyến cao tốc trục ngang Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 và cao tốc trục dọc Cần Thơ - Cà Mau, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành. Đồng thời lãnh đạo thành phố đã chủ động làm việc với các địa phương lân cận trong vùng để điều phối, tháo gỡ dứt điểm khó khăn về nguồn vật liệu cát san lấp nền đường...

Cùng với đó, mạng lưới quốc lộ huyết mạch dài hơn 517km kết nối Cần Thơ với các tỉnh trong vùng như quốc lộ 1, quốc lộ 60, quốc lộ 91, quốc lộ 61C hay tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp đang được đồng bộ nâng cấp cùng đường Vành đai phía Tây và các trục tỉnh lộ xương sống. Trục giao thông liên hoàn từng bước khép kín, giải tỏa căn cơ các điểm nghẽn ùn tắc cửa ngõ, bảo đảm năng lực lưu thông hàng hóa thông suốt, an toàn từ vùng lõi đô thị tỏa đi các trung tâm kinh tế liên vùng.

Song song với hạ tầng giao thông, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để phát triển quỹ đất khu công nghiệp và hạ tầng năng lượng được triển khai đồng bộ. Thành phố đã đẩy nhanh tiến độ Khu công nghiệp VSIP Cần Thơ tại Vĩnh Thạnh, các cụm khu công nghiệp Sông Hậu, Long Phú, khởi công dự án Khu tái định cư Vĩnh Thạnh giai đoạn 2 để sớm bàn giao đất sạch cho các nhà đầu tư thứ cấp. Thường trực HĐND và UBND thành phố cũng tổ chức nhiều đợt khảo sát thực tế tiến độ các dự án phát triển đô thị xanh và cụm công nghiệp. Các vướng mắc liên quan đến chuỗi dự án năng lượng trọng điểm như Trung tâm Điện lực Ô Môn với dự án Nhiệt điện Ô Môn II, Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1 và các tuyến đường dây truyền tải điện 500kV cũng đang được phối hợp tháo gỡ rốt ráo khó khăn, vướng mắc nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và tạo động lực công nghiệp mới cho toàn vùng.

Chuẩn bị mặt bằng sạch, đón dòng vốn đầu tư chiến lược

Việc dồn sức hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và chuẩn bị sẵn sàng mặt bằng sạch là điều kiện tiên quyết để TP Cần Thơ mời gọi các dòng vốn đầu tư quy mô lớn ngoài ngân sách. Hiện nay, thành phố tập trung triển khai xúc tiến đầu tư theo Danh mục 85 dự án mời gọi đầu tư đã được phê duyệt, hướng dòng vốn vào các khu công nghiệp tập trung, cụm logistics, nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng sạch.

Công trình nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 932B. Ảnh: ANH KHOA

Từ góc độ nhà đầu tư phát triển hạ tầng công nghiệp, ông Phan Minh Toàn Thư, Tổng Giám đốc các dự án phía Nam của Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc - CTCP, hiến kế cho TP Cần Thơ: Quy hoạch ổn định là nền tảng, quỹ đất sẵn sàng là điều kiện, hạ tầng đồng bộ là động lực và thủ tục thông suốt là yếu tố quyết định tiến độ đầu tư. Thành phố cần cơ chế ứng trước ngân sách đo đạc, bồi thường giải phóng mặt bằng, tạo sẵn đất sạch để nhà đầu tư vào triển khai dự án ngay, không để bị đình trệ.

Ông Nguyễn Phương Lam, Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Chi nhánh ĐBSCL, chia sẻ: “VCCI và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn Cần Thơ rất quan tâm đến sự phát triển của thành phố, đặc biệt những nỗ lực phát huy vai trò trung tâm vùng của thành phố. Qua nghiên cứu dự thảo các cơ chế mới, tôi đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, quyết liệt của lãnh đạo thành phố suốt thời gian qua nhằm đánh giá lại các nghị quyết cũ và đón đầu thời cơ mới”.

Sự quyết liệt trong hành động của lãnh đạo thành phố đã củng cố mạnh mẽ niềm tin của các tập đoàn sản xuất kinh doanh. TP Cần Thơ cũng kiên định nguyên tắc nâng cao tiêu chuẩn lựa chọn dự án, kiên quyết không thu hút đầu tư bằng mọi giá. Các cơ quan chuyên môn quán triệt ưu tiên thu hút các dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sạch, tiết kiệm tài nguyên và năng lượng, phát triển kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải khí nhà kính và có khả năng thích ứng cao với biến đổi khí hậu. Không gian phát triển công nghiệp sau hợp nhất được phân bổ hợp lý, gắn kết chặt chẽ vùng nguyên liệu nông thủy sản với các khu công nghiệp chế biến sâu dọc sông Hậu và cực kinh tế biển Trần Đề.

Khi hạ tầng giao thông đầu tư hoàn thiện, mặt bằng sạch được chuẩn bị sẵn sàng, hạ tầng năng lượng được kết nối, nguồn lực đầu tư toàn xã hội sẽ được giải phóng mạnh mẽ. Đó là những đòn bẩy để TP Cần Thơ bứt phá tăng trưởng kinh tế, hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững theo tinh thần các nghị quyết của Đảng.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy,  Chủ tịch UBND TP Cần Thơ:

Phối hợp hiệu quả, quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công

Các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư phải quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt hơn, xem kết quả giải ngân là tiêu chí trực tiếp đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể và người đứng đầu. Tăng cường phối hợp xử lý kịp thời hồ sơ, rà soát cụ thể các dự án để điều chuyển vốn phù hợp, dứt khoát không để tình trạng vốn đã bố trí nhưng không thể triển khai, bảo đảm sử dụng hiệu quả từng đồng vốn được giao.

THANH TUYẾT

(Còn tiếp)

BÀI CUỐI: Kỳ vọng khung thể chế mới tạo sức bật vượt trội

Chia sẻ bài viết