19/03/2015 - 21:24

Giới thiệu công nghệ in 3D mới nhanh gấp trăm lần

Tại Hội nghị Công nghệ, Giải trí và Thiết kế (TED 2015) đang diễn ra tại Canada, hãng Carbon3D đã ra mắt công nghệ in 3D hoàn toàn mới và tuyên bố nó có thể sản xuất các sản phẩm thương mại từ mọi vật liệu polymer với tốc độ nhanh gấp 25-100 lần kỹ thuật in 3D thông thường.

Quả bóng từ từ nổi lên khỏi bề mặt của chậu chứa dung dịch nhựa trong phần trình diễn giới thiệu máy in Carbon3D.

Thay vì in từng lớp vật liệu cho tới khi thành phẩm, công nghệ in 3D mới, tên là CLIP (viết tắt của cụm từ Continuous Liquid Interface Production), hứa hẹn sẽ đẩy nhanh qui trình sản xuất 3D bằng cách cấu thành vật thể từ một chậu nhựa lỏng. "Chúng tôi lấy cảm hứng từ bộ phim Terminator 2 với T-1000 (người máy hủy diệt dạng lỏng). Bằng cách kiểm soát ôxy và ánh sáng trong không gian, chúng tôi có thể trực tiếp tạo ra các bộ phận" – Joseph Desimone, Giám đốc điều hành Carbon3D, cho biết.

Hãy tưởng tượng khi bạn đi trám răng, nha sĩ đưa chất nhựa lỏng vào khoảng trống trong răng rồi dùng loại súng đặc biệt chiếu tia cực tím vào đó để vật liệu trám răng nhanh chóng cứng lại. CLIP cũng hoạt động tương tự như vậy, nhưng sử dụng công nghệ tinh vi hơn trong quá trình quang hóa làm cứng nhựa. Quá trình này dựa trên sự cân bằng giữa ánh sáng (để tạo thành cấu trúc nhựa xốp) và ôxy (giúp nhựa đông cứng lại), cho phép vật thể từ từ "nổi lên" khỏi chậu dung dịch nhựa.

Trong phần trình diễn giới thiệu, máy in của Carbon3D đã tạo ra một quả bóng từ một chậu nhựa trong vòng 6 phút, chỉ bằng cách kết hợp ánh sáng, ôxy và mô hình 3D có mặt cắt từ máy tính. Khoảng thời gian trên là rất ngắn so với thời lượng in của một máy in 3D hiện hành, thường là mất vài tiếng đồng hồ để tạo ra một vật thể tương tự. Một lợi ích khác của phương pháp này, theo hãng Carbon 3D, là khả năng áp dụng CLIP cho nhiều loại vật liệu polymer, bao gồm loại có tính đàn hồi và mềm dẻo để sản xuất giày hay loại đủ độ cứng để dùng làm bộ phận của ôtô.

Ông Desimone cho biết cuối năm nay, Carbon3D sẽ tung ra thị trường thiết bị in 3D công nghệ mới, nhưng chưa tiết lộ thông tin về giá cả. Hiện công ty đang thử nghiệm công nghệ với các đối tác trong ngành công nghiệp ôtô và quần áo thể thao, cũng như các phòng nghiên cứu và thiết kế khác.

HẠNH NHÂN (Theo BBC, Gizmag)

Chia sẻ bài viết