29/09/2017 - 20:14

Giáo dục, quản lý con em từ gia đình 

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) một số địa phương trong thành phố vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Liên tịch số 01/2002/NQLT về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” (gọi tắt là NQLT số 01), giai đoạn 2012-2017. Đây là Nghị quyết do Bộ Công an và Trung ương Hội duy trì thực hiện từ năm 2002. Qua đó, nhấn mạnh vai trò của phụ nữ, người vợ, người mẹ trong quản lý, giáo dục người thân, con em từ trong gia đình.

Thực hiện NQLT số 01, Hội LHPN quận Ninh Kiều và Công an quận tổ chức nhiều hoạt động thiết thực gắn với nhiệm vụ “vận động, hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” và Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. 5 năm qua, các cấp Hội LHPN tổ chức 1.076 cuộc tuyên truyền Luật, chính sách liên quan công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội cho 63.455 lượt người. Công an các phường bàn giao Hội LHPN phường quản lý, giáo dục, cảm hóa giúp đỡ 1.247 đối tượng vi phạm pháp luật; có 244 đối tượng được cảm hóa, giáo dục chuyển biến tốt.

Đến nay, toàn quận có 13 phường và 71 khu vực đều thành lập mô hình phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội (TNXH); duy trì 37 địa chỉ tin cậy… kịp thời can thiệp, hòa giải các mâu thuẫn gia đình. Chị Nguyễn Thiên Nga, Chủ tịch Hội LHPN phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, chia sẻ: “Nhận thức vai trò, tầm quan trọng người phụ nữ trong gia đình, thời gian qua, Hội LHPN phường chủ động phối hợp chặt chẽ với Công an đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm mỗi cán bộ, hội viên ở mỗi gia đình. Đồng thời, tăng cường phối hợp, quản lý, giáo dục, cảm hóa người vi phạm pháp luật, lầm lỡ là chồng, con, người thân trong gia đình… Qua đó, có nhiều đối tượng chuyển biến tốt, có việc làm ổn định”.

5 năm qua, Hội LHPN và Công an quận Bình Thủy triển khai thực hiện hiệu quả NQLT số 01, góp phần thiết thực đảm bảo ANTT địa phương. Hội LHPN các cấp phối hợp với Công an tuyên truyền 5.216 cuộc cho 328.897 lượt người. Các cấp Hội LHPN quản lý, giáo dục 978 đối tượng; qua đó, có 812 đối tượng được cảm hóa, giáo dục tiến bộ… Chị Nguyễn Thị Nhung, Chủ tịch Hội LHPN phường Trà Nóc, chia sẻ: “Thông qua các buổi sinh hoạt tổ, nhóm, các chi, tổ hội thường xuyên lồng ghép tuyên truyền giáo dục, động viên cán bộ, hội viên phụ nữ nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội. Qua đó, phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu của chị em trong việc tuyên truyền, giáo dục người thân, nhất là con em trong gia đình. 5 năm qua, Hội phối hợp với Công an phường tổ chức 325 cuộc tuyên truyền, thu hút gần 9.000 lượt chị dự”.  

Theo bà Lê Minh Xuyến, Chủ tịch Hội LHPN quận Bình Thủy, để NQLT số 01 thực hiện hiệu quả, thời gian qua, các sơ sở Hội trong quận tăng cường phối hợp với Công an đẩy mạnh tuyên truyền; duy trì, nhân rộng nhiều mô hình, CLB hiệu quả như: CLB Phụ nữ với pháp luật, CLB Xây dựng gia đình hạnh phúc, CLB Mẹ gương mẫu, CLB Nữ công nhân nhà trọ… Bà Lê Minh Xuyến nhấn mạnh:  “Thời gian tới, hai đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, thường xuyên phối hợp phổ biến và thông báo tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm trong các buổi họp lệ, sinh hoạt tổ, nhóm; tổ chức đăng ký thi đua gia đình không có người vi phạm pháp luật, đua xe trái phép, nhất là tác hại của tệ nạn xã hội, mại dâm, ma túy…”.

Bài, ảnh: TUỆ ANH

Chia sẻ bài viết