03/11/2017 - 10:36

Giả danh cơ quan chức năng bán sách, tài liệu

(CT) – Đại tá Trần Thanh Chàng, Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Cần Thơ, cho biết: Thời gian qua, trên địa bàn thành phố xuất hiện tình trạng một số đối tượng gọi điện thoại đến các cơ sở kinh doanh, tự xưng là người của lực lượng quản lý thị trường, vệ sinh an toàn thực phẩm…, thông báo sẽ đến kiểm tra. Các đối tượng này yêu cầu cơ sở kinh doanh mua phần mềm, sách, tài liệu về vệ sinh an toàn thực phẩm, cách nhận biết hàng giả, hàng kém chất lượng. Các đối tượng sẽ gửi tài liệu này qua đường bưu điện (hình thức COD, có nhân viên bưu tá đến giao hàng và nhận tiền) cho các cơ sở. Tuy nhiên, qua làm việc với công an, các cơ quan chức năng liên quan đều xác nhận không có việc cán bộ gọi điện đến các cơ sở kinh doanh và cũng không có chủ trương bán sách, tài liệu, phần mềm như các đối tượng thông báo với cơ sở. 

Để ngăn chặn thiệt hại cho người dân khi mua phải các tài liệu chưa rõ nội dung, Phòng Cảnh sát kinh tế cảnh báo thủ đoạn này, kêu gọi người dân đề cao tinh thần cảnh giác, tránh để mất tiền oan uổng. 

KIỀU CHINH

 

Chia sẻ bài viết