26/05/2011 - 10:25

G8 trước nhiều vấn đề thời cuộc

Các nhân viên an ninh Pháp chuẩn bị cho
hội nghị G8. Ảnh: AFP

Tăng cường hợp tác, huy động tài chính để giúp đỡ các quốc gia trong khu vực Trung Đông và Bắc Phi đang gặp khó khăn với công cuộc cải cách kinh tế và chính trị là một trong những chủ đề quan trọng của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 8 nước công nghiệp phát triển (G8) tại Deauville (Pháp) trong hai ngày 25 và 26-5. Nó cũng liên quan tới những vấn đề mang tính thời cuộc khác như kiểm soát Internet, sử dụng an toàn nguồn năng lượng hạt nhân…

Tại cuộc họp đầu tiên kể từ khi bất ổn xã hội lan tỏa khắp Trung Đông và Bắc Phi, các nhà lãnh đạo Mỹ, Canada, Nhật Bản, Pháp, Đức, Anh, Ý và Nga dự kiến sẽ tiết lộ gói hỗ trợ kinh tế tài chính và chính trị cho Ai Cập và Tunisie. Các cuộc biểu tình lật đổ đã mở đường cho cải cách chính trị ở những nước này, nhưng nền kinh tế của họ bị tổn thương và chính quyền mới còn yếu.

Ai Cập và Tunisie lâm vào suy thoái kinh tế nghiêm trọng trong năm nay, do sụt giảm mạnh nguồn thu từ du lịch và đầu tư nước ngoài. Tunisie còn đang vất vả giải quyết vấn đề hàng ngàn người tị nạn từ nước láng giềng Libye chạy sang. Suy thoái kinh tế là thách thức lớn nhất đối với các chính phủ tạm quyền khi họ chuẩn bị cho cuộc bầu cử tìm nhà lãnh đạo mới. Các nhà lãnh đạo Ai Cập và Tunisie dự kiến sẽ tham dự phiên họp đặc biệt của G8.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã thông báo kế hoạch viện trợ cho Trung Đông và Bắc Phi, bắt đầu từ Ai Cập và Tunisie. Ông Obama cho biết Mỹ sẽ xóa 1 tỉ USD nợ của Ai Cập và bảo lãnh cho nước này vay 1 tỉ USD khác, đồng thời xúc tiến thương mại và đầu tư song phương.

Biện pháp của các nhà lãnh đạo G8 dự kiến cũng tương tự như kế hoạch của Mỹ. Theo đó, Ngân hàng tái thiết và phát triển châu Âu (EBRD) sẽ tạo điều kiện cho các nước Trung Đông và Bắc Phi vay vốn.

Đóng vai trò quan trọng trong các cuộc biểu tình Trung Đông, Internet cũng là chủ đề tại G8 mà Tổng thống nước chủ nhà Nicolas Sarkozy muốn đưa lên bàn nghị sự. Ngày 24-5, trước khi diễn ra hội nghị G8, ông Sarkozy đã triệu tập cuộc họp tại Paris gồm các giám đốc điều hành truyền thông đại chúng và Internet, trong đó có nhà sáng lập Facebook Mark Zuckerberg và Chủ tịch trang tìm kiếm Google Eric Schmidt. Mục đích của sự kiện này là nhằm thảo luận xem các chính phủ có thể tác động như thế nào để nâng cao sự đổi mới trên Internet, đồng thời khắc chế được những yếu tố bùng nổ tiêu cực vượt ngoài tầm kiểm soát. Những chủ đề cụ thể bao gồm sự quản lý điều chỉnh Internet, ảnh hưởng của Internet tới nền kinh tế, thúc đẩy phát triển và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên Internet.

Tổng thống Sarkozy kêu gọi thiết lập các quy định Internet nghiêm ngặt hơn. Tuy nhiên, các nhà cung cấp web phản đối và cảnh báo rằng sự can thiệp của chính quyền có thể làm chậm tốc độ phát triển Internet. Nguồn tin từ văn phòng thủ tướng Anh cho biết Thủ tướng David Cameron sẽ phản đối lời kêu gọi của ông Sarkozy về việc thiết lập quy định quốc tế đối với Internet.

Hội nghị G8 còn diễn ra các cuộc đối thoại riêng với một số chủ đề nằm ngoài trong chương trình nghị sự chính thức, trong đó có việc tìm người thay thế cựu Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn, người đang bị quản thúc tại gia ở New York vì tội tấn công tình dục; tình hình chiến sự tại Lybie và cuộc khủng hoảng hạt nhân tại Nhật Bản.

N. MINH (Theo WSJ, Guardian, LA Times)

Các nhân viên an ninh Pháp chuẩn bị cho hội nghị G8. Ảnh: AFP

Chia sẻ bài viết