01/05/2013 - 13:12

Nhật Bản

Fukushima Daiichi đối mặt với một cuộc khủng hoảng mới

Khu vực đặt các bể chứa nước thải phóng xạ. Ảnh: NYT

Hai năm sau khi “bộ ba thảm họa” động đất - sóng thần - hạt nhân tàn phá Nhật Bản, nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng mới trong việc xử lý nguồn nước thải phóng xạ cao đang tạo ra nhiều mối đe dọa cho nhà máy này.

Ở thời điểm hiện tại, nước ngầm đang tràn vào các tòa nhà của nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi với tốc độ gần 300 lít/phút, chúng trở nên ô nhiễm nặng trước khi được bơm ra nhằm tránh tràn vào các hệ thống làm mát quan trọng. Do đó, đội ngũ nhân công của nhà máy điện hạt nhân này đã phải “vật lộn” với dòng chảy liên tục của nguồn nước thải phóng xạ. Họ ra sức chứa chúng vào các bể chứa màu xám và màu bạc được đặt xung quanh khu vực nhà máy Fukushima Daiichi. Tuy nhiên, họ không thể nào xử lý hết một lượng nước khổng lồ tràn vào nhà máy.

Trước tình trạng ấy, Công ty Điện lực Tokyo (Tepco), doanh nghiệp điều hành nhà máy, đã lên kế hoạch phá một khu rừng nhỏ trên rìa phía Nam của nhà máy để làm nơi đặt các bể chứa nước thải phóng xạ trước khi các hầm ngầm được xây dựng nhằm giải quyết vấn đề cấp bách đó. “Lượng nước không ngừng tràn vào, bất kể khi nào, lúc ngủ, lúc ăn hay ngay cả lúc làm việc. Chúng tôi đang hết sức nỗ lực để sớm giải quyết tình trạng này” – phát ngôn viên của Tepco Masayuki Ono cho biết.

QUỐC KIỆT (Theo NYT)

 

Chia sẻ bài viết