29/01/2009 - 18:43

Mỹ

FED cam kết sử dụng tất cả công cụ để cứu nền kinh tế Mỹ

(TTXVN)- Ngày 28-1, Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED) thông báo giữ nguyên mức lãi suất cơ bản từ 0-0,25% được áp dụng từ tháng trước, đồng thời cam kết sẽ sử dụng tất cả các công cụ và tiến hành những bước đi tiếp theo để ổn định nền kinh tế Mỹ cũng như thị trường tín dụng đang gặp khó khăn.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, sau hai ngày nhóm họp, Ủy ban thị trường mở liên bang (FOMC) của FED đã quyết định giữ nguyên mức lãi suất thấp như trên và thông báo sẽ duy trì khung lãi suất này trong một thời gian. Phát biểu với báo giới, FED cho biết sẵn sàng mua trái phiếu dài hạn nếu xét thấy động thái đó có thể giúp thị trường tín dụng thông chảy. Ngân hàng trung ương Mỹ cũng có thể hạ mức lợi tức đối với trái phiếu chính phủ và tiếp tục hạ lãi suất của một vài loại khoản vay có liên quan tới trái phiếu.

Trong chương trình tới đây, có thể bắt đầu từ tháng 2/2009, FED sẽ sử dụng tối đa 200 tỷ USD để cung cấp khoản vay dưới dạng thẻ tín dụng cho người tiêu dùng mua ô tô, mua nhà; cấp thẻ tín dụng cho sinh viên; đồng thời sẽ giảm mức lãi suất đối với những khoản vay ngân hàng cho các doanh nghiệp nhỏ.
Trong thông báo ra cùng ngày, FED cho biết nền kinh tế Mỹ vẫn còn ảm đạm, còn nhiều rủi ro, như tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục tăng nhanh, sức mua giảm... Tuy nhiên, FED cũng thông báo rằng có sự cải thiện trên thị trường tài chính do họ đã tiến hành một số biện pháp để nới lỏng thị trường tín dụng. FED hy vọng kinh tế Mỹ sẽ "hồi phục dần dần" từ cuối năm nay.

Kết quả thăm dò dư luận do Zogby công bố ngày 28/1 cho thấy trong những ngày đầu tiên nắm quyền, số người tin rằng nước Mỹ đang đi đúng hướng dưới sự lãnh đạo của tân Tổng thống Ba-rắc Ô-ba-ma (Barack Obama) đã tăng từ 14% trong cuộc thăm dò trước lên 36%. Đối với các hoạt động của Quốc hội khóa mới, có 20% số người được hỏi cho rằng Quốc hội khóa 111 hoạt động "rất tốt" hoặc "tốt" so với tỷ lệ 4% được khảo sát vài tuần trước đó.

Có 52% số người được hỏi ý kiến đánh giá tích cực về cách điều hành công việc của tân Tổng thống Ô-ba-ma.

Chia sẻ bài viết