28/01/2009 - 15:23

EU sẽ xây dựng đường ống dẫn khí đốt không qua Nga

(TTXVN)- Ngày 27/1, tại Hội nghị cấp cao về dự án đường ống dẫn khí đốt mới cho Liên minh châu Âu (EU) Nabucco, diễn ra ở thủ đô Bu-đa-pét (Budapest, Hung-ga-ri), các bên tham gia đã ký tuyên bố bày tỏ quyết tâm triển khai dự án và đảm bảo cơ chế trung chuyển dựa trên cơ sở thị trường.

Trong tuyên bố, các bên tham gia khuyến khích đầu tư nước ngoài trực tiếp ở các nước cung cấp và tiếp nhận khí đốt qua đường ống Nabucco; kêu gọi thiết lập mối quan hệ đối tác và hợp tác về năng lượng giữa các bên liên quan gồm EU, Thổ Nhĩ Kỳ, Gru-di-a và các nước thuộc khu vực Biển Ca-xpi và Trung Đông. Các bên ủng hộ tổ chức các hội nghị về năng lượng ở Tuốc-mê-ni-xtan và Bun-ga-ri trong năm 2009, "Hội nghị Hành lang phía Nam" do Séc, Chủ tịch đương nhiệm EU, tổ chức vào tháng 7/2009, cũng như việc ký một thỏa thuận liên chính phủ tại Hội nghị Nabucco, dự kiến sẽ diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ trong nửa đầu năm 2009.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Séc Mi-rếch Tô-pô-la-nếch (Mirek Topolanek) cho biết Nabucco là dự án chiến lược, không chỉ đảm bảo nguồn cung năng lượng mà cả an ninh và hòa bình ở châu Âu. Ông khẳng định Nabucoo không phải là một dự án chống Nga và không chia rẽ châu Âu.

Nabucco là hệ thống đường ống dẫn khí đốt từ khu vực Trung Á tới trung tâm khí đốt ở Áo, không đi qua Nga. Đây được xem là một sáng kiến của EU nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng từ Nga. Hệ thống này dài 3.300 km với công suất vận chuyển hàng năm là 31 tỷ m3. Theo kế hoạch, dự án sẽ được khởi công năm 2011 và có thể bắt đầu hoạt động từ năm 2014. Chi phi cho việc xây dựng lên tới 7,9 tỷ ơ-rô.

Chia sẻ bài viết