22/01/2021 - 15:14

Đường hoa Cần Thơ Xuân Tân Sửu được thực hiện từ kinh phí xã hội hóa 

Ngày 22-1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức họp báo thông tin về công trình Đường hoa nghệ thuật Xuân Tân Sửu. Bên cạnh việc dời địa điểm tổ chức đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự và phòng chống dịch bệnh COVID-19, đường hoa năm nay có thiết kế mới lạ, hứa hẹn thu hút khách tham quan.

Quang cảnh buổi họp báo về Đường hoa Cần Thơ Xuân Tân Sửu. Ảnh: DUY KHÔI

Đường hoa Cần Thơ Xuân Tân Sửu được dời về đường Sông Hậu, đoạn từ nhà hàng Hoàng Tử đến nhà hàng Lúa Nếp, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều; dự kiến khai mạc vào lúc 19 giờ ngày 27 tháng Chạp và kết thúc lúc 23 giờ mùng 5 Tết Nguyên đán. Đây là công trình nghệ thuật được thiết kế sắp đặt hài hòa với các yếu tố màu sắc, nước, gió kết hợp mô hình; với hơn 40.000 giỏ hoa, cây cảnh, thuộc 50 chủng loại, được huy động từ các làng hoa ở Cần Thơ, Sa Đéc, Đà Lạt và các tỉnh ĐBSCL.

Cổng chính đường hoa có mô hình trâu vàng to cao, mạnh mẽ, cử động; từ giữa tỏa ra 2 bên các nhánh lúa vàng mang ý nghĩa một năm mới bội thu thành công, ấm no, sung túc. Đường hoa gồm 3 đoạn và kết thúc bằng cổng phụ thể hiện tinh thần hội tụ bốn phương, khát vọng phát triển. Công trình được thiết kế với những mô hình, hình ảnh mang đậm bản sắc Cần Thơ, thể hiện sự phát triển, hội nhập và những giá trị văn hóa truyền thống như văn hóa chợ nổi Cái Răng, hát ru của người Việt ở Cần Thơ, đờn ca tài tử...

Phối cảnh Đường hoa Cần Thơ xuân Tân Sửu. Ảnh: DUY KHÔI

Đây là năm thứ 8 TP Cần Thơ thực hiện công trình đường hoa nghệ thuật mừng Tết cổ truyền của dân tộc, trở thành điểm vui chơi, giải trí quen thuộc của người dân Cần Thơ và khách du lịch. Qua đó, thành phố dần khẳng định sản phẩm du lịch “Đường hoa nghệ thuật” đặc trưng Cần Thơ, vùng ĐBSCL. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hằng năm, đường hoa thu hút từ 40.000 đến 45.000 lượt khách tham quan/ngày; sử dụng nhiều loại hoa, cây cảnh của nông dân Cần Thơ và các vùng lân cận.

Ông Nguyễn Khánh Tùng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: DUY KHÔI

Nói về lý do dời địa điểm thực hiện đường hoa, ông Nguyễn Khánh Tùng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ, cho biết: Địa điểm cũ là trục đường Võ Văn Tần - Nguyễn Thái Học, quận Ninh Kiều, có không gian nhỏ hẹp, khó bố trí địa điểm đậu xe, lại ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của bà con sống hai bên đường. Địa điểm mới tại đường Sông Hậu có ưu thế thoáng đãng, rộng rãi, việc bố trí lắp đặt, thi công đường hoa cũng chủ động và thuận tiện hơn. Ngoài ra, đường hoa tổ chức tại đây sẽ kết hợp với không gian công viên Sông Hậu làm nên tổng thể chung hài hòa, đẹp mắt. Nơi đây thuận lợi bố trí bãi giữ xe phục vụ khách tham quan.

Ông Nguyễn Khánh Tùng thông tin thêm, mừng Xuân Tân Sửu, TP Cần Thơ tổ chức chuỗi các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trong đó có Đường hoa Cần Thơ. Trong khuôn viên đường hoa, sẽ có nhiều chương trình biểu diễn, giao lưu văn nghệ, trưng bày các sản phẩm văn hóa, sản phẩm của Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP)... Hiện tại, đơn vị thực hiện đường hoa đang bàn bạc để thu mua hoa của nông dân các làng nghề trồng hoa kiểng tại quận Bình Thủy và huyện Phong Điền, TP Cần Thơ. “100% kinh phí thực hiện đường hoa sẽ được huy động từ nguồn xã hội hóa”, ông Tùng nhấn mạnh.

Ông Trần Quốc Thành, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin quận Ninh Kiều, cho biết: Quận đã có kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn những ngày vui Xuân đón Tết. Tại đường hoa, quận dự kiến bố trí 25 bãi giữ xe, do người dân đăng ký hoạt động. Chủ các bãi giữ xe phải đảm bảo đúng giá theo quy định và niêm yết công khai. Ngành chức năng quận sẽ kiểm tra thường xuyên. Trong khuôn viên đường hoa và các bãi giữ xe sẽ được lắp đặt camera giám sát để đảm bảo an toàn, an ninh trong xuyên suốt những ngày đường hoa hoạt động.

Bài, ảnh: DUY KHÔI

Chia sẻ bài viết