03/04/2014 - 20:49

Dùng gỗ cho xây dựng có thể giảm khí CO2

Mặc dù trên lý thuyết, việc bảo tồn rừng cần dựa trên nguyên tắc chống tình trạng phá rừng nhằm bảo vệ đa dạng sinh học và duy trì khả năng hấp thụ lượng khí gây hiệu ứng nhà kính cácbon điôxít (CO2) của rừng. Nhưng nghiên cứu của Đại học Yale và Đại học Washington (Mỹ) cho thấy chỉ cần quản lý bền vững và hợp lý nguồn tài nguyên gỗ, chúng ta vẫn có thể đạt được cả hai mục tiêu trên, đồng thời giảm tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch trên toàn thế giới.

 Ảnh: softpedia
 

Theo đó, nhóm nghiên cứu đã tiến hành đánh giá một loạt các giả thuyết bao gồm duy trì rừng nguyên sinh, sử dụng than củi (đốt từ gỗ rừng) và trưng dụng gỗ trong ngành xây dựng. Theo tính toán, lượng gỗ khai thác mỗi năm trên toàn cầu vào khoảng 3,4 tỉ mét khối, tương đương 20% sản lượng của rừng (17 tỉ mét khối). Nhưng nếu tăng cường khai thác gỗ lên 34% hoặc nhiều hơn so với hiện nay sẽ mang lại nhiều tác động tích cực. Cụ thể, việc sử dụng các sản phẩm từ gỗ trong xây dựng giúp ngăn chặn từ 14-31% lượng khí thải CO2 sản sinh trong quá trình sản xuất, vận chuyển và sử dụng vật liệu xây dựng làm từ thép và bê tông. Trong khi đó, chúng ta có thể giảm 12-19% nhu cầu sử dụng nhiên liệu hóa thạch nếu tận dụng phế phẩm từ gỗ làm chất đốt.

Theo nhóm nghiên cứu, kỹ thuật xây dựng tiên tiến cho phép chúng ta sử dụng gỗ trong các công trình hiệu quả hơn so với các vật liệu truyền thống. Điều này rất có ý nghĩa bởi tiêu chí giảm tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch và CO2 từ ngành xây dựng ngày càng quan trọng khi nhu cầu tái cấu trúc cơ sở hạ tầng dự báo sẽ gia tăng trong vài thập niên tới, giữa lúc kinh tế ở châu Á, châu Phi và Nam Mỹ đang phát triển mạnh.

DĨ MẠCH (Theo Science Daily)

Chia sẻ bài viết