29/01/2008 - 09:04

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan:

Dựa vào dân để tăng cường thế trận an ninh nhân dân

* Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu thăm và chúc Tết tại tỉnh Sóc Trăng

Sáng 28-1, bà Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước đã đến thăm và chúc Tết lực lượng Cảnh sát nhân dân (CSND). Cùng dự có Trung tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Phạm Quý Ngọ, quyền Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát cùng nhiều cán bộ của Tổng cục và đại diện Văn phòng Chủ tịch nước.

Báo cáo tình hình công tác của lực lượng CSND, Thiếu tướng Phạm Quý Ngọ khẳng định: toàn lực lượng luôn phát huy vai trò nòng cốt, huy động các cấp, các ngành tham gia Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, qua đó đã chủ động phòng ngừa, trấn áp và kiềm chế sự gia tăng tội phạm. Năm 2007, giảm 5,5% số vụ phạm pháp hình sự và giảm hầu hết các loại án nghiêm trọng; chất lượng công tác điều tra, xử lý tội phạm từng bước được nâng cao. Toàn lực lượng đẩy mạnh cải cách hành chính, được nhân dân khen ngợi, ủng hộ...

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhiệt liệt biểu dương những thành tích của lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng CSND nói riêng đã đạt được trong năm qua, góp phần quan trọng giữ vững sự ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo đà tăng trưởng kinh tế-xã hội của đất nước. Nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống lực lượng CSND, Tổng cục cảnh sát đã vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những cống hiến to lớn của lực lượng CSND. Trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, lực lượng CSND luôn ở vị trí tiên phong, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh hoặc bị thương khi tấn công, truy bắt tội phạm, đấu tranh bảo vệ trật tự, kỷ cương xã hội. Rất nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân nói chung, CSND nói riêng đã nêu cao phẩm chất người công an cách mạng, vừa ‘’cần, kiệm, liêm, chính”, vừa mưu trí, dũng cảm, hết lòng, hết sức phục vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân, lập nhiều chiến công xuất sắc.

Phó Chủ tịch nước nêu rõ: Bước sang năm 2008, đất nước ta tiếp tục đứng trước những thời cơ và thách thức mới trong bối cảnh thế giới tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn; các thế lực thù địch tiếp tục chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta; các loại tội phạm diễn biến phức tạp v.v... đòi hỏi lực lượng CAND nói chung, lực lượng CSND nói riêng phát huy truyền thống anh hùng cách mạng; nêu cao tinh thần cảnh giác; tiếp tục đổi mới toàn diện phương pháp, nội dung công tác; trước mắt triển khai có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Mậu Tý-2008 để nhân dân đón Xuân mới an toàn, hạnh phúc. Toàn ngành phải đặc biệt chú trọng công tác xây dựng lực lượng, xây dựng Đảng, đoàn kết và thống nhất hành động, thực hiện có hiệu quả cao Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Trong công tác cần chú trọng gắn bó với nhân dân hơn nữa để tăng cường thế trận an ninh nhân dân, vì mỗi chiến công của lực lượng công an đều có phần công sức quý giá của nhân dân.

* Cùng ngày, đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã thăm, chúc Tết nhân dân và Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng. Cùng đi với Phó Chủ tịch Quốc hội có đại diện Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Tư pháp và Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

Đoàn đã gặp gỡ, thăm hỏi, chúc Tết nhân dân và đảng bộ huyện Vĩnh Châu - nơi có đông đồng bào Khmer của tỉnh Sóc Trăng; thăm và tặng quà cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng 464 đóng trên địa bàn huyện. Cũng nhân dịp này, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu đã trao tặng 2 căn nhà tình thương, trị giá mỗi căn 25 triệu đồng cho 2 gia đình thương binh, chính sách tại xã Khánh Hòa (Vĩnh Châu) và xã Tuân Tức (Ngã Năm). Đây là số tiền đóng góp của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng, Báo Pháp luật và Công ty cổ phần Đầu tư-Kinh doanh nhà (Intresco).

HỒNG QUÂN - TẤN HUẤN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết