16/12/2008 - 10:13

Dự án “biến Israel thành thành viên thứ 28 của EU” bị phản đối

(TTXVN)- Việc ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu (EU) vừa qua nhất trí trao Quy chế đặc biệt cho Israel, dù trước đó đã bị Nghị viện châu Âu (EP) bỏ phiếu bác bỏ, đã gây sự phẫn nộ trong dư luận châu Âu cũng như Palestine.

Ngay sau khi có thông báo về việc trao Quy chế đặc biệt cho Israel, nhiều nghị sĩ, nhân sĩ và tổ chức phi chính phủ đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ và kêu gọi mở chiến dịch vận động chống lại những việc làm gây tổn hại tới sự nghiệp giải phóng của Palestine. Hội hữu nghị Bỉ/Palestine đã gửi thư ngỏ tới Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ biểu thị sự “lo ngại” về việc này. Bà Veronique de Keyser, trưởng nhóm nghị sĩ xã hội của EU, cho rằng các ngoại trưởng EU đã có “một quyết định vội vã và sai lầm về mặt chính trị”. Ông Francis Wurtz, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ cánh tả thống nhất (GEU), nói: “Quyết định của các ngoại trưởng EU rõ ràng đã phủ nhận kết quả bỏ phiếu ngày 3-12 của EP hoãn trao Quy chế cho Israel khi mà chính sách của nước này liên quan đến tiến trình hòa bình Trung Đông không có gì thay đổi”.

Tại Palestine, Thủ tướng Salam Fayyad cũng bày tỏ sự lo ngại đặc biệt và nhắc lại việc Israel không tôn trọng các cam kết trong tiến trình hòa bình cũng như thường xuyên có những hành động vi phạm nhân quyền. Ông nói: “Không gì có thể biện minh cho một thỏa thuận như thế giữa Israel và EU”.

Về quyết định trao Quy chế đặc biệt cho Israel ngày 8-12, báo “Le Quotidien d’Oran” tại Brussels (Bỉ) cho rằng đây là cơ sở để “biến Israel thành thành viên thứ 28 của EU”. Theo quy chế này, từ năm 2009, Israel sẽ được tiếp cận một số lĩnh vực hợp tác với EU mà cho đến nay vẫn chỉ dành cho các nước thành viên. Hàng năm sẽ có 3 cuộc gặp giữa bộ trưởng ngoại giao Israel và EU, các cuộc tư vấn và đối thoại thường xuyên về những vấn đề chiến lược, ngoại giao và an ninh, về khả năng Israel có thể được tham gia một số nhiệm vụ quốc tế chung với EU, sự hỗ trợ của EU đối với Israel để hội nhập toàn diện Liên Hiệp Quốc.

Ngay từ bây giờ, cuộc gặp cấp cao đầu tiên giữa Thủ tướng Israel với các nguyên thủ và những người đứng đầu chính phủ các nước EU đã được thu xếp để tiến hành vào tháng 4-2009. Đây là “xuất phát điểm cao nhất” cho việc thực hiện thỏa thuận mới này.

Chia sẻ bài viết