22/09/2014 - 21:04

Động lực cho doanh nghiệp Việt

Vài năm trở lại đây, không ít người tiêu dùng Việt đang dần làm quen với hàng có xuất xứ từ Thái Lan, thậm chí có những thời điểm nó còn trở thành trào lưu. Hiện nay, các sản phẩm xuất xứ từ Thái Lan ngày càng hiện diện nhiều trên các kệ hàng như: mỹ phẩm, hàng tiêu dùng và thực phẩm. Tại các thành phố lớn như TP Hồ Chí Minh, Hà Nội còn có cả những siêu thị, cửa hàng chuyên kinh doanh hàng Thái Lan.

 Sản phẩm Thái Lan được các doanh nghiệp đưa đi giới thiệu tại buổi gặp gỡ tìm đối tác tại ĐBSCL do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ tổ chức.

Thực tế, sự hiện diện của hàng Thái Lan đã có khoảng 3, 4 năm nay. Nếu so với phần lớn hàng xuất xứ từ Trung Quốc, các mặt hàng của Thái Lan có chất lượng tốt hơn, giá bán cao hơn hàng Trung Quốc từ 30-40% nhưng vẫn phù hợp với “túi tiền” của phần đông người tiêu dùng Việt nên đã nhanh chóng thuyết phục được người tiêu dùng. Chị Nguyễn Thị Thu Nga, đường 3-2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, cho biết: “Lợi thế của hàng Thái Lan là chất lượng đảm bảo, giá rẻ hơn nhiều so với các hàng cùng loại nhập khẩu như: Hàn Quốc, Nhật, Hồng Công… đặc biệt là hóa mỹ phẩm và quần áo. Chẳng hạn, đôi giày bằng chất liệu nhựa của Thái Lan có giá bán 270.000 đồng/đôi được làm rất sang trọng không kém chất liệu da. Sản phẩm dùng rất tiện lợi bởi có thể đi mưa mà không bị hư hỏng, chất lượng thì khỏi chê, tuy đã dùng 2 năm nhưng vẫn mới đẹp”.

Hàng hóa Thái Lan đang âm thầm thâm nhập vào thị trường Việt Nam từ nhiều năm nay và có bài bản, đó là việc đầu tư lâu dài ở các lĩnh vực như: thực phẩm chế biến, nông sản, công nghiệp. Đồng thời, tổ chức tham dự quảng bá sản phẩm tại các kỳ hội chợ để tiếp thị sản phẩm, đưa sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng thông qua các kênh bán lẻ và sự xuất hiện ngày càng nhiều các cửa hàng tiện lợi chuyên kinh doanh hàng Thái Lan. Mới đây, điểm nhấn cho thấy sự thâm nhập sâu của hàng Thái Lan vào thị trường Việt Nam trong tương lai là việc Công ty Berli Jucker (BJC) đã thương lượng thành công thương vụ mua bán, sáp nhập (M&A) hệ thống siêu thị Metro Cash & Carry. Nhưng phải nhìn nhận rằng điều để hàng Thái Lan “chinh phục” được người tiêu dùng Việt Nam đó là chất lượng sản phẩm.

Hiện nay, thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam là năng lực cạnh tranh của nền kinh tế chậm được cải thiện, những nút thắt “cổ chai” của nền kinh tế như nguồn nhân lực, kết cấu hạ tầng, khuôn khổ pháp lý, trình độ công nghệ… Hầu hết các doanh nghiệp vẫn làm ăn theo lối cũ, chưa tận dụng được cơ hội từ WTO. Do vậy thách thức lớn nhất của nền kinh tế Việt Nam khi hội nhập kinh tế quốc tế là làm sao để tạo ra được cơ chế và phương tiện để hỗ trợ các doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp nhỏ và rất nhỏ, có thể cạnh tranh được trong một sân chơi lớn, nhất là trong 5-10 năm tới, Việt Nam sẽ hội nhập quốc tế sâu rộng hơn, nội dung liên kết kinh tế, đặc biệt là trong các FTA (Hiệp định thương mại tự do) ngày càng mang tính ràng buộc cao và sâu rộng. Đến năm 2015, Việt Nam thực hiện một loạt các cam kết tự do trong nội bộ ASEAN (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á) và giữa ASEAN với Trung Quốc sẽ hoàn tất, lúc đó về cơ bản thuế cho hàng hóa ASEAN vào Việt Nam chỉ còn 0%, cho phần lớn hàng Trung Quốc còn 0-5%. Bên cạnh đó, Hiệp định TPP (Hiệp định Đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương) mà Việt Nam đang tham gia đàm phán vòng cuối, cùng với các cam kết mới Việt Nam trong các FTA đã và đang khởi động sẽ tiếp tục đem lại không ít cơ hội và thách thức mới cho doanh nghiệp Việt Nam.

Theo các chuyên gia kinh tế, sắp tới thị trường bán lẻ sẽ có sự thay đổi với việc giảm dần hàng hóa không rõ nguồn gốc, thay vào đó là hàng hóa chất lượng đảm bảo. Người tiêu dùng có thêm cơ hội mua hàng chất lượng, giá rẻ. Qua đó, để trụ vững trên thị trường và cạnh tranh với các hàng hóa ngoại nhập, các doanh nghiệp trong nước cần đẩy mạnh hơn nữa đầu tư vào chất lượng sản phẩm, chẳng hạn đi sâu chiếm lĩnh thị trường nông thôn, thị trường dành cho người có mức thu nhập trung bình trở xuống ở các thành thị, bởi lâu nay phân khúc thị trường này đã bị bỏ trống cho hàng Trung Quốc giá rẻ. Theo Hiệp hội bán lẻ Việt Nam, hàng Việt vẫn khó có thể bị “đè bẹp” bởi chúng ta có những hệ thống siêu thị luôn ưu tiên kinh doanh quảng bá cho các thương hiệu Việt có chất lượng cao.

Bài, ảnh: Khánh Nam

Chia sẻ bài viết