11/02/2015 - 15:18

Đón thời cơ, nắm vận hội

THANH MỸ

Năm 2015 mở ra một loạt sự kiện quốc tế quan trọng đối với Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế (KTQT), như: Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), Hiệp định Thương mại tự do (FTA) Việt Nam - EU (Viet Nam - EU FTA), Hiệp định Đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP)… Trên nền tảng những kết quả đã đạt 7 năm qua, từ khi Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), cùng với cả nước, TP Cần Thơ đón thời cơ, nắm vận hội từ hội nhập KTQT một cách sâu rộng để phát triển...

Xây nền tảng

Thông điệp thể hiện sự quyết tâm của thành phố trong tiến trình hội nhập KTQT một cách sâu rộng trong năm qua chính là Chủ tịch UBND thành phố - Lê Hùng Dũng ký Quyết định về việc thành lập Ban Hội nhập KTQT TP Cần Thơ vào ngày 1-7. Ông Nguyễn Minh Toại, Giám đốc Sở Công thương TP Cần Thơ, kiêm Phó Trưởng Ban thường trực Ban Hội nhập KTQT thành phố, cho biết: Ban Hội nhập KTQT TP Cần Thơ có nhiệm vụ chỉ đạo và phối hợp hoạt động các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố trong tham gia các hoạt động hội nhập KTQT. Xây dựng kế hoạch hành động của thành phố về hội nhập KTQT; đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc triển khai nhiệm vụ hội nhập KTQT trên địa bàn thành phố…

Nhiều năm nay, trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội, TP Cần Thơ luôn đẩy mạnh các hoạt động đầu tư, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và tăng cường liên kết với nước ngoài. Từ năm 2009 đến nay, thành phố tổ chức 10 đoàn xúc tiến đầu tư kết hợp xúc tiến thương mại, du lịch tại các quốc gia, vùng lãnh thổ như: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Úc, Myanmar, Đài Loan, Bỉ, Campuchia… để vận động, tìm kiếm nguồn vốn ODA, NGO và mời gọi đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng khu công nghiệp, giao thông, thương mại, du lịch, công nghiệp chế biến...

Kết quả của những nỗ lực thời gian qua, đến nay trên địa bàn thành phố có 62 dự án có vốn FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đầu tư đăng ký 934,9 triệu USD, vốn thực hiện chiếm 31,8% tổng vốn đăng ký. Thành phố đã thành lập 20 Hội hữu nghị với 20 nước trên thế giới, tạo điều kiện thuận lợi để tranh thủ các hoạt động hợp tác kinh tế. Đặc biệt, hiện nay, thành phố có quan hệ xuất khẩu với gần 100 quốc gia và vùng lãnh thổ... Đây là nền tảng khá chắc chắn để thành phố thúc đẩy và đạt tiếp những kết quả khả quan trong tiến tình hội nhập KTQT sắp tới.

Cơ hội đầu tư

Nhiều chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế cho rằng, tiến trình hội nhập KTQT đã và đang đi sâu, đi sát vào cuộc sống trong mỗi gia đình. Chúng ta sử dụng nhiều sản phẩm hàng hóa nội và ngoại nhập chất lượng cao, giá cả phải chăng và ngày càng cạnh tranh. Một phần do kết quả khả quan của tiến trình hội nhập KTQT mang lại.

 Nguồn lao động dồi dào, nhạy bén với cái mới là điều kiện thuận lợi để DN TP Cần Thơ vững tin hội nhập. Trong ảnh: Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH May Xuất nhập khẩu Hào Tân.

Trong buổi nói chuyện với các DN ĐBSCL do VCCI Cần Thơ tổ chức tại TP Cần Thơ vào tháng 8 năm rồi, bà Phạm Chi Lan, Chuyên gia kinh tế, cho rằng: Cơ hội lớn cho chúng ta đó là tiếp cận thị trường, đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư. DN sẽ có nhiều lợi ích từ hệ thống thương mại tự do, như: dỡ bỏ rào cản thuế quan với hầu hết các mặt hàng trong xuất khẩu; chi phí thấp hơn và nguồn cung đa dạng hơn, nhất là các nguồn cung trong nhập khẩu… Đặc biệt, khi hội nhập KTQT sâu, rộng hơn, sẽ tạo ra một sân chơi công bằng ở thị trường trong và ngoài nước, tạo động lực không ngừng để DN tăng cường cạnh tranh. Ông Nguyễn Phùng Xuân, Phó Giám đốc Công ty TNHH May Xuất nhập khẩu Hào Tân, nhìn nhận: Lợi lớn DN có được là sự trưởng thành. Hội nhập KTQT, người công nhân có cơ hội phát triển kỹ năng làm việc. Đội ngũ lãnh đạo nâng tầm trong công tác quản lý. Đó là chưa kể DN có thêm lựa chọn tốt hơn trong việc tìm kiếm khách hàng và thương thảo ký kết các hợp đồng.

Nhưng cũng không phải không có trăn trở. Bà Nguyễn Mỹ Thuận, Tổng thư ký Hiệp hội DN TP Cần Thơ, cho biết: Sau hội nhập WTO, cách kinh doanh của doanh nhân Cần Thơ có nhiều thay đổi khi tiếp cận với “luồng gió” kinh doanh quốc tế. DN quan tâm nhiều hơn đến thông tin, cách tiếp cận thị trường và khách hàng; đổi mới công nghệ để sản xuất sản phẩm chất lượng hơn, phù hợp với thị trường, thị hiếu khách hàng, ứng dụng công nghệ thông tin quảng cáo, quảng bá sản phẩm… Song, nỗi lo cũng còn nhiều. Bởi xuất phát điểm của DN còn nhỏ về quy mô, vốn, quản trị chưa khoa học… thiếu nhiều điều kiện để cạnh tranh trên một thị trường quốc tế mở rộng với quy định rõ ràng, đòi hỏi tính tuân thủ và minh bạch cao.

Vững tin hội nhập

Một điều không thể phủ nhận, tiến tình hội nhập KTQT đang “gõ cửa”. Đã có nhiều DN ở TP Cần Thơ có bước đi vững chắc. Sản phẩm gạo của Công ty Cổ phần Gentraco (viết tắt là Gentraco) hiện nay có mặt ở 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Để có kết quả này, hơn 10 năm trước, Gentraco đã tạo dựng một số thương hiệu, như: Ngọc Đồng, Ngọc Đỏ, Cò Trắng, Miss Cần Thơ. Không chỉ có mặt tại các chuỗi siêu thị nội địa, công ty đã đăng ký thương hiệu tại các nước Singapore, Hong Kong, Đài Loan và Mỹ. Bà Lưu Thị Lan, Phó Giám đốc Gentraco, cho biết: Muốn tạo ra lợi thế cạnh tranh, trước hết DN phải có vùng nguyên liệu với quy mô và chất lượng ổn định. Từ năm 2008, Gentraco đã ý thức sâu sắc vấn đề này. Đến vụ đông xuân 2014-2015, công ty đã mở rộng vùng nguyên liệu ra 4.000ha và 5 năm kế tiếp dự kiến là 10.000ha.

Nhưng cũng không ít DN vừa và nhỏ bỡ ngỡ trong sân chơi lớn là điều khó tránh. DN cần làm gì trong bối cảnh hiện nay? Bà Nguyễn Mỹ Thuận cho rằng: DN cần tăng cường sự đồng thuận và đoàn kết nội bộ, nâng cao hiệu quả trong quản lý nhân sự và tài chính, áp dụng những công cụ sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế và nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường. DN chỉ thực sự vững mạnh để đối phó với bên ngoài khi nội bộ hoàn toàn ổn định với bộ máy làm việc hiệu quả. Doanh nhân cần cập nhật những thông tin, kiến thức, kinh nghiệm quản trị và lãnh đạo để điều hành DN, mạnh dạn thay đổi khi không còn phù hợp. Bên cạnh đó, sự trợ lực của nhà nước là điều cần thiết. Theo ông Nguyễn Phùng Xuân, Phó Giám đốc Công ty TNHH May Xuất nhập khẩu Hào Tân, Nhà nước cần có chiến lược để phát triển ngành công nghiệp phụ trợ. Đơn cử ở ngành may mặc, công ty phải nhập hơn 90% nguyên, vật liệu. Vải phải nhập đã đành, còn những thứ khác như nút, dây kéo, keo lót nước ta thừa sức sản xuất nhưng hiện tại phải nhập. Nếu chúng ta tự chủ được khâu này, giá thành sản phẩm sẽ thấp hơn nhiều. Điều này cũng đồng nghĩa với việc giá trị sản phẩm, lợi nhuận và cả năng lực cạnh tranh của DN sẽ tăng thêm.

Thay vì hỏi “Chúng ta bao giờ ký các FTA?”, DN hãy chuẩn bị lộ trình để thích ứng trong tình hình mới. Có như vậy mới đón thời cơ, nắm vận hội khi tiến trình hội nhập KTQT diễn ra ngày càng sâu rộng.

Chia sẻ bài viết