05/12/2013 - 22:00

Đờn ca tài tử Nam bộ được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

(CT)- Nằm trong chương trình phiên họp của UNESCO tại Baku, nước Cộng hòa Azerbaijan, về các vấn đề Di sản Văn hóa Phi vật thể diễn ra từ ngày 2 đến 8-12-2013, lúc 12 giờ 47 phút giờ địa phương (tức 15 giờ 47 phút giờ Việt Nam) ngày 5-12, UNESCO đã chính thức công nhận nghệ thuật Đờn ca tài tử (ĐCTT) Nam bộ - Việt Nam là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

ĐCTT Nam bộ đã trở thành Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Trong ảnh: Liên hoan ĐCTT TP Cần Thơ năm 2013.

ĐCTT Nam bộ được hình thành và phát triển trên vùng đất Nam bộ từ cuối thế kỷ 19, có nguồn gốc từ nhạc lễ, nhạc cung đình và âm nhạc dân gian, vừa mang tính dân gian vừa mang tính bác học. Cốt lõi của nghệ thuật ĐCTT là 20 bài bản Tổ gồm: 3 Nam, 6 Bắc, 7 Lễ và 4 Oán. Sở dĩ ĐCTT được UNESCO vinh danh do đáp ứng các tiêu chí như: hoạt động âm nhạc truyền thống có bề dày lịch sử, mang tính nhân văn, giáo dục và nhất là có hoạt động truyền nghề, dạy nghề từ đời này sang đời khác.

Như vậy, ĐCTT là loại hình nghệ thuật thứ 8 của Việt Nam và là loại hình đầu tiên của Nam bộ được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Tin, ảnh: Đăng Huỳnh

 

Chia sẻ bài viết