23/11/2017 - 11:09

Đòi nợ thuê rồi chiếm đoạt trên 700 triệu đồng 

(CTO) - Ngày 22-11-2017, HĐXX sơ thẩm TAND TP Cần Thơ tuyên phạt bị cáo Lâm Quang Nhã (SN 1954, ngụ phường An Phú, quận Ninh Kiều) 13 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; buộc bị cáo Nhã trả lại trên 550 triệu đồng chiếm đoạt của ông Nguyễn Triều Phong và 114 triệu đồng lãi suất số tiền trên theo quy định pháp luật.

Bị cáo Lâm Quang Nhã tại phiên tòa xét xử. Ảnh: THẢO MỘC

Tháng 7-2015, Nhã được ông Nguyễn Triều Phong, Giám đốc Công ty TNHH Nguyễn Triều (gọi tắt là Công ty Nguyễn Triều) ủy quyền đòi số tiền trên 1,1 tỉ đồng từ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện Hà Nội (gọi tắt là Công ty Bưu điện).

Hai bên cam kết sau khi đòi được nợ, ông Phong sẽ thưởng Nhã 200 triệu đồng. Ngày 6-8-2015, sau khi Nhã liên hệ với Công ty Bưu điện, ông Nguyễn Văn Độ, Giám đốc Công ty Bưu điện thống nhất phương án trả nợ và chuyển khoản 400 triệu đồng cho Công ty Nguyễn Triều. Số tiền còn lại, Nhã nhận trực tiếp tại Công ty Bưu điện.

Sau khi nhận tiền, Nhã không báo và đưa lại cho Công ty Nguyễn Triều, mà chiếm đoạt sử dụng cá nhân. Đến tháng 10-2015, sự việc của Nhã bị phát hiện khi ông Phong gọi điện cho Công ty Bưu điện, nhưng Nhã không thừa nhận đã nhận tiền của Công ty Bưu điện trả ông Phong. Quá trình điều tra, Nhã giao nộp 279.920.000 đồng để khắc phục hậu quả.

Tại phiên tòa, bị cáo Nhã không thừa nhận hành vi phạm tội và khai   nhận 300 triệu đồng, không biết số tiền còn lại. HĐXX nhận định, qua các chứng cứ thu thập từ cơ quan điều tra, bị cáo Nhã nhận trên 715 triệu đồng từ Công ty Bưu điện. Số tiền này, bị cáo trả nợ 300 triệu đồng, phần còn lại chi xài cá nhân.  

 THẢO MỘC

Chia sẻ bài viết