07/05/2016 - 15:25

Đổi mới tư duy quản lý

Năm 2016, TP Cần Thơ thực hiện Chủ đề năm của thành phố về "Đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế". Để thực hiện đạt kết quả, lãnh đạo UBND thành phố đã yêu cầu các sở, ngành rà soát lại các quy hoạch phát triển, xây dựng kế hoạch cụ thể để thu hút đầu tư và tăng cường các giải pháp nhằm gỡ khó cho doanh nghiệp (DN), góp phần đảm bảo nguồn thu ngân sách của thành phố. Chủ tịch UBND thành phố đã ra Chỉ thị yêu cầu giám đốc sở, ngành như: Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Thuế… phải xếp lịch tiếp dân và DN vào thứ hai hằng tuần để giải quyết các vấn đề vướng mắc, hướng dẫn DN trình tự thủ tục hành chính… trong thẩm quyền của mình. Với mục tiêu tạo ra môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch giúp thành phố nâng cao năng lực cạnh tranh địa phương và phát triển bền vững trong điều kiện hội nhập quốc tế. Hiện một số sở, ngành thành phố đã bố trí lịch tiếp DN định kỳ vào thứ hai hằng tuần như: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường… Đây là những bước chuyển mạnh mẽ trong tác quản lý nhà nước của chính quyền địa phương, đánh dấu sự đổi mới tư duy và quyết tâm cải cách bộ máy hành chính để có môi trường kinh doanh năng động, cạnh tranh.

Sự chuyển biến trong công tác quản lý của bộ máy công quyền thành phố dù chưa tạo sự đột phá trong thu hút đầu tư, song, một chính quyền phục vụ với những cải cách đột phá sẽ là điểm nhấn cho thành phố trong công tác thu hút đầu tư. Từ đầu năm 2016 đến nay, thu hút đầu tư trên địa bàn thành phố đã có bước khởi sắc. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, trong 4 tháng đầu năm 2016, thành phố đã cấp mới đăng ký kinh doanh cho 384 DN các loại hình, tổng vốn đăng ký 2.100 tỉ đồng; cấp thay đổi kinh doanh cho 591 lượt DN, trong đó có 81 DN tăng vốn 822,5 tỉ đồng. Về kết quả thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, trong 4 tháng đầu năm cấp giấy chứng nhận đầu tư 1 dự án (trong khu công nghiệp) với tổng vốn đầu tư 171,4 triệu USD, … Với lợi thế trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), hạ tầng cơ sở được đầu tư tương đối hoàn thiện, nguồn nhân lực chất lượng cao so với các địa phương trong vùng, Cần Thơ hoàn toàn có thể tạo ra đột phá mới trong thu hút đầu tư. Một số ý kiến của chuyên gia cho rằng, ngoài lợi thế thì sự cởi mở và chuyên nghiệp của chính quyền địa phương, môi trường đầu tư, minh bạch… là những điều kiện quan trọng để thu hút và giữ chân nhà đầu tư, DN. Do đó, một chính quyền phục vụ cần hội đủ các yếu tố này.

Bên cạnh đó, DN cần sự hỗ trợ từ ngân hàng trong hoạt động sản xuất kinh doanh. TP Cần Thơ hiện có 48 tổ chức tín dụng (TCTD) đang hoạt động với 234 địa điểm có giao dịch ngân hàng, thành phố đang nỗ lực để trở thành trung tâm tài chính vùng ĐBSCL. Hoạt động ngân hàng trên địa bàn thành phố có nhiều thuận lợi, cơ hội tiếp cận vốn cho các DN cũng được rộng mở hơn. Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP Cần Thơ, tính đến cuối tháng 4-2016, có 42 TCTD trên địa bàn cho vay hỗ trợ DN nhỏ và vừa với dư nợ đạt 13.400 tỉ đồng, chiếm 23,67% tổng dư nợ; có 23 TCTD cho vay xuất khẩu, dư nợ 13.200 tỉ đồng, chiếm 23,32% tổng dư nợ cho vay... Một môi trường kinh doanh năng động, ngân hàng sẵn lòng đồng hành cùng DN sẽ tạo lực đẩy cho sự phát triển của thành phố.

Song Nguyên

Chia sẻ bài viết